Đảng bộ xã Tam Thái, Duy Trinh, Tam Anh Bắc tổ chức đại hội

V.ANH – Q.VƯƠNG - H.NHI - V.PHIN 26/03/2020 09:39

Hôm qua 25.3, Đảng bộ xã Tam Thái (Phú Ninh) tổ chức đại hội lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là địa phương được Huyện ủy Phú Ninh chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền đến dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Q.V
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Q.V

Báo cáo chính trị đại hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ qua đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Tam Thái cải thiện rõ nét, diện mạo xã nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất toàn xã trong nhiệm kỳ đạt hơn 844 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,1 triệu đồng, tăng 20,7 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, toàn xã chỉ còn 30 hộ nghèo, hầu hết thuộc diện bảo trợ xã hội… Đặc biệt, Tam Thái tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

* Ngày 25.3, Đảng bộ xã Duy Trinh (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Theo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, 5 năm qua xã Duy Trinh có nhiều bước chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 217 tỷ đồng; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 4.326 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 14,84%; ngành thương mại - dịch vụ đạt khoảng 964 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm 21,5%. Theo thống kê, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Duy Trinh đạt hơn 45 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với cách đây 5 năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,42%, giảm 3,1% so với đầu nhiệm kỳ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Duy Trinh khóa XXI gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

* Sáng 25.3, Đảng bộ xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) tổ chức đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xã Tam Anh Bắc được tách ra từ xã Tam Anh (cũ) theo Nghị định số 85/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Năm năm qua (2015 - 2020), kinh tế của xã phát triển khá, hàng năm, tổng diện tích gieo trồng giữ ở mức 835ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt 544ha. Đến nay, xã Tam Anh Bắc đã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 10 tiêu chí so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,04%. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng cấp trên và thông qua nghị quyết với sự thống nhất cao.

Như vậy, đến ngày 25.3, huyện Núi Thành đã có 4 đảng bộ xã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Mỹ Đông và Tam Anh Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ xã Tam Thái, Duy Trinh, Tam Anh Bắc tổ chức đại hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO