Đất nghèo chuyển mình

NGUYỄN SỰ - VINH ANH 17/03/2020 10:45

Những năm qua, nhờ nỗ lực phát triển kinh tế và chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng nên đời sống người dân xã Hiệp Hòa (Hiệp Đức) không ngừng cải thiện, diện mạo nông thôn thực sự khoác lên mình “tấm áo mới”.

Tuyến đường ĐH5 qua địa bàn xã Hiệp Hòa đang được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: A.S
Tuyến đường ĐH5 qua địa bàn xã Hiệp Hòa đang được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: A.S

Tập trung phát triển kinh tế

Ông Lương Phước Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết, thời gian qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động, ngành nông nghiệp huyện Hiệp Đức cùng chính quyền xã Hiệp Hòa tiến hành đầu tư xây mới, nâng cấp các đập chứa nước Mã Ngài, Nà Lau, Dốc Lù, Khe Hà, Dốc Dầu và kiên cố hóa nhiều tuyến kênh mương. Nhờ vậy, toàn bộ 55ha đất lúa trên địa bàn 3 thôn của xã gồm Trà Linh Đông, Bình Kiều, Trà Linh Tây đã chủ động nước tưới.

“Bên cạnh việc chú trọng xây dựng hạ tầng thủy lợi, những đơn vị liên quan cũng tập trung chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tích cực hỗ trợ nhà nông đưa nhiều giống lúa mới vào sản xuất nên năng suất không ngừng tăng lên. Năm 2019 năng suất lúa bình quân của xã đạt 62 tạ/ha, tăng 12 tạ/ha so với năm 2015 trở về trước” - ông Nghĩa chia sẻ.

Với lợi thế đất lâm nghiệp khá lớn, những năm qua người dân Hiệp Hòa tập trung đầu tư phát triển mạnh mô hình trồng rừng nguyên liệu và xem đây là hướng mở trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ. Ông Phan Phước Nhường ở thôn Trà Linh Đông hồ hởi nói: “Gia đình tôi hiện có 30ha đất rừng chuyên trồng keo nguyên liệu. Nhiều năm qua, bình quân mỗi năm tôi khai thác 7 - 10ha. Trung bình mỗi héc ta keo bán được 60 triệu đồng, hằng năm tôi thu về 420 - 600 triệu đồng”.

Ông Phạm Văn Luân - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa cho biết, đến nay người dân trên địa bàn xã trồng khoảng 1.950ha rừng nguyên liệu với tổng số 412 hộ tham gia. Theo ông Luân, hằng năm nông dân Hiệp Hòa khai thác bán ra thị trường không dưới 400ha và đạt tổng giá trị khoảng 28 - 32 tỷ đồng.

“Cùng với rừng nguyên liệu, từ năm 2010 đến nay toàn xã có 165 hộ dân trồng cao su tiểu điền với tổng diện tích hơn 286ha, trong đó có 211ha đã đưa vào khai thác mủ. Mặc dù thời gian qua giá mủ cao su tụt giảm mạnh nhưng mỗi héc ta cao su tiểu điền cũng mang lại cho người dân mức thu nhập hằng năm 60 - 65 triệu đồng” - ông Luân nói.

Những năm qua, các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ của Hiệp Hòa có bước chuyển tích cực. Hiện nay, trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã, 65 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và buôn bán nhỏ... tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động. Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất hàng năm của lĩnh vực này đạt xấp xỉ 11,1 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với năm 2015...

Ông Phạm Văn Luân cho hay, nhờ kinh tế phát triển mạnh nên 5 năm qua đời sống người dân cải thiện đáng kể. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Hiệp Hòa đạt 39,75 triệu đồng, tăng 27,75 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 4,4%, giảm 10,5% so với cách đây 5 năm.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới         

Ông Phạm Văn Luân - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn đảng bộ kết nạp 20 đảng viên mới. Hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung kịp thời những nhân tố mới đạt yêu cầu. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã cử 38 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa.

Những ngày này, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ĐH5 qua địa bàn xã Hiệp Hòa với tổng chiều dài 3,6km. Ông Lương Phước Nghĩa cho biết, trước đây chiều rộng của trục đường ĐH5 chỉ 3,5m, nay mở rộng lên 7,5m. Nhờ ưu tiên nguồn lực đầu tư nên đến nay toàn bộ 13,7km đường trục xã - liên xã, hơn 5,8km đường trục thôn và hơn 2,7km đường ngõ xóm trên địa bàn xã đã được thảm nhựa hoặc bê tông hóa. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Hiệp Hòa phát triển.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua hệ thống điện, thủy lợi, trạm y tế, cơ sở vật chất trường lớp... của xã Hiệp Hòa cũng được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo rất kiên cố và khang trang. Ông Lương Phước Nghĩa chia sẻ, khi triển khai thực hiện mô hình nông thôn mới vào năm 2011, Hiệp Hòa chỉ đạt 2/19 tiêu chí là an ninh trật tự xã hội và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự hưởng ứng tích cực của đại bộ phận nhân dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Hiệp Hòa những năm qua đạt được nhiều thành quả rất đáng khích lệ.

“Giai đoạn 2011 - 2019, xã đã huy động hơn 59,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó chủ yếu là thi công kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh và hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp. Nhờ nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Hiệp Hòa đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2019. Sau khi kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ, các đơn vị liên quan của tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND (ngày 22.1.2020) chính thức công nhận xã Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019” - ông Nghĩa cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đất nghèo chuyển mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO