Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV

HOÀNG LIÊN 27/07/2020 15:16

(QNO) - Ngày 27.7, Đảng bộ huyện Nông Sơn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 228 đại biểu đại diện 1.293 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh:
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nông Sơn trong nhiệm kỳ qua với những thành quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là huyện đã tích cực huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, nền kinh tế có bước phát triển tích cực. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nền công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng yêu cầu huyện cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Đó là, chưa khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế và du lịch; tốc độ xây dựng NTM còn chậm; quản lý nhà nước về các lĩnh vực còn yếu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao và nguy cơ tái nghèo còn lớn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên còn yếu; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu. Công tác vận động quần chúng có phần chưa hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Nông Sơn cần tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết với nhân dân xây dựng và nâng cao hiệu quả vùng sản xuất nguyên liệu; nhân rộng vùng sản xuất cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, giảm diện tích trồng keo. Bảo tồn giá trị thương hiệu vùng trồng cây ăn quả bản địa gắn với đặc trưng riêng của làng văn hóa Đại Bình, xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với tiêu thụ các mặt hàng nông sản bản địa. Tập trung quyết liệt hơn nữa chương trình xây dựng NTM, huy động vai trò của chủ thể trong xây dựng NTM, chú trọng lồng ghép nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các hạng mục giao thông nông thôn, phục vụ xây dựng NTM. Phấn đấu xây dựng xã Sơn Viên trở thành thành xã NTM nâng cao, các xã còn lại đạt chuẩn NTM, đưa Nông Sơn đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, Nông Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược, có điều kiện liên kết với các trung tâm du lịch, các điểm du lịch Duy Xuyên, Hội An, tiếp nối với đường Trường Sơn Đông... Huyện còn có nhiều địa danh, cảnh đẹp nổi tiếng, còn lưu giữ màu sắc lễ hội văn hóa, tâm linh. Vì vậy, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần giàu lòng mến khách trong nhân dân. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh, có giải pháp cụ thể, quyết liệt, hấp dẫn hơn để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng riêng, thu hút nhiều du khách đến với Nông Sơn.

Cùng với phát triển kinh tế, Nông Sơn cần chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hướng đến. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung nâng cao trình độ dân trí, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà tạm cho người dân khó khăn, phấn đấu không còn nhà tạm... Đặc biệt, cần đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; tăng cường kiểm tra giám sát trong nội bộ Đảng. Củng cố, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, lấy sự phục vụ nhân dân làm thước đo- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO