Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI

VINH ANH - ALĂNG NGƯỚC 22/07/2020 11:38

(QNO) - Sáng nay 22.7, Đảng bộ huyện Phú Ninh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng 279 đảng viên đại diện gần 3.000 đảng viên ở 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Có 279 đảng viên đại diện cho gần 3.000 đảng viên ở 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Phú Ninh tham dự đại hội. Ảnh: N.V
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: N.V

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức và bất lợi nhưng nhờ sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực cao nên Đảng bộ huyện Phú Ninh đã tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đặc biệt, Phú Ninh đã về đích huyện nông thôn mới trước thời hạn theo nghị quyết, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo làng quê và bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, điểm sáng nổi bật là một huyện nông thôn cơ bản không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo vào năm 2020.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: N.V
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: N.V

Bên cạnh biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Chín chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế mà địa phương cần khắc phục như: việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới có mặt chưa được tập trung quyết liệt; chưa phát huy tốt nội lực và vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới; hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thị trấn Phú Thịnh vẫn còn nhiều dang dở; công tác thu hút đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc, trong đó bất cập nhất là công tác giải phóng mặt bằng…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Chín đề nghị Phú Ninh cần tiếp tục kiên trì, quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới, hướng đến tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu; đặt lợi ích của người dân làm động lực để xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.V
Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: N.V

Bên cạnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chính đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phú Ninh cần duy trì và củng số sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp…

Nhấn mạnh Phú Ninh là địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển các dịch vụ sinh thái, du lịch trải nghiệm (trong đó có Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh), đồng chí Nguyễn Chín lưu ý Đảng bộ huyện cần đẩy mạnh thu hút đa dạng hóa các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư phát triển để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, xứng tầm là một khu du lịch sinh thái trọng điểm của tỉnh.

Đại biểu lực lượng vũ trang biểu quyết tại đại hội. Ảnh: N.V
Đại biểu lực lượng vũ trang biểu quyết tại đại hội. Ảnh: N.V

Cũng trong sáng nay, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Chiều cùng ngày, đại hội sẽ trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO