Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI

VIỆT NGUYỄN 21/07/2020 13:58

(QNO) - Sáng nay 21.7, Đảng bộ huyện Thăng Bình khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh và 298 đại biểu đại diện cho 2.539 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Sau khi nghe Báo cáo chính trị trình tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội hoàn thành đạt và vượt kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, nhất là các tuyến giao thông kết nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Võ Chí Công. Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An được xây dựng, đưa vào hoạt động đã mở ra hướng đi mới cho vùng đất cát ven biển bao đời gian khó, giải quyết nhiều lao động, tăng thu nhập cho người dân. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai đồng bộ, diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. 

Đồng chí Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đại đại hội. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu, trong nhiệm kỳ đến, Đảng bộ huyện Thăng Bình cần phát huy các lợi thế vốn có, phát triển khu vực phía đông theo định hướng của tỉnh; ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ; hình thành các chuỗi đô thị sinh thái hiện đại gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng các khu tái định cư; triển khai các trục giao thông kết nối, góp phần đảm bảo liên kết vùng, mở rộng không gian, quỹ đất để phát triển. Với các nhiệm vụ đột phá đã xác định, Thăng Bình cần cải thiện môi trường đầu tư, tập trung cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án. Bên cạnh đó, quan tâm nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, phát huy bản sắc văn hóa.

“Huyện Thăng Bình cần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Huyện cần chú trọng đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO