Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI

XUÂN PHÚ 24/07/2020 14:05

(QNO) - Sáng nay 24.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) chính thức khai mạc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính –Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu dự đại hội. Ảnh: X.P
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vũ Ngọc Hoàng và Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu dự đại hội. Ảnh: X.P

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vũ Ngọc Hoàng và Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Có 295 đại biểu đại diện gần 6.900 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh:X.P
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: X.P

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương những thành quả phát triển toàn diện về mọi mặt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tam Kỳ đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo ra bức tranh đô thị ngày càng hoàn thiện với những gam màu tươi sáng. Nhiều tuyến đường, cây cầu mới, khu đô thị được xây dựng. Đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, đại hội cũng phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận Tam Kỳ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí đô thị tỉnh lỵ; kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững, chưa tạo ra bức phá mạnh mẽ; phát triển dịch vụ, du lịch chưa phát huy hiệu quả. Việc triển khai các quy hoạch, phân khu còn chậm; quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị chưa tốt.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: X.P
Quang cảnh đại hội. Ảnh: X.P

Nhất trí cao với nhiệm vụ, phương hướng trong Báo cáo chính trị trình bày trước đại hội, Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số vấn đề để đại hội tập trung thảo luận. Đó là, với vị trí trung tâm tỉnh lỵ, Tam Kỳ cần phát huy tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ đến cần tập trung phát triển theo hướng đô thị sinh thái, thành phố hạnh phúc, bình yên.

Trong giai đoạn trước mắt cần tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, đô thị. Thực hiện hoàn chỉnh kết nối giao thông, nâng cao chất lượng đô thị, khẩn trương hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II, đặc biệt mở rộng không gian đô thị Tam Kỳ nhằm tạo ra động lực phát triển, mục tiêu cơ bản đạt đô thị loại I vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết đề án nhân sự. Ảnh: X.P
Đại biểu biểu quyết đề án nhân sự. Ảnh: X.P

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung hơn nữa cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tiếp tục hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư lớn. Khuyến khích nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Chú trọng liên kết phát triển, cùng với Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình hình thành vùng động lực phát triển năng động phía nam của tỉnh.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Đảng bộ TP.Tam Kỳ chủ động xây dựng đề án, tham mưu tỉnh ban hành cơ chế đặc thù, tạo điều kiện cho Tam Kỳ bức phá đi lên. Huy động mọi nguồn lực xây dựng Tam Kỳ trở thành thành phố thông minh đầu tiên của miền Trung và Tây Nguyên.

Bầu cử Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: X.P
Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tam Kỳ khóa XXI. Ảnh: X.P

“Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà trong tiến trình phát triển quê hương đất Quảng, Tam Kỳ được lựa chọn và trao cho sứ mệnh lịch sử thủ phủ Quảng Nam, phủ lỵ xưa, tỉnh lỵ nay; là mạch nguồn kết nối và sức mạnh nội sinh to lớn đòi hỏi thế hệ hôm nay phải kế thừa và phát huy lên tầm cao mới” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắn nhủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO