Phú Ninh: Nhiều đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

ANH ĐÔNG - HẢI CHÂU 02/06/2020 09:25

(QNO) - Đảng bộ ngành Y tế huyện Phú Ninh vừa tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ban Chấp hành Đảng bộ ngành Y tế huyện Phú Ninh khóa II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội. Ảnh: H.C
Ban Chấp hành Đảng bộ ngành Y tế huyện Phú Ninh khóa II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội. Ảnh: H.C

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ ngành Y tế huyện tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp y tế toàn huyện. Đến nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 7,12%; tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình vệ sinh đạt 98,4%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia… Trong 5 năm đã kết nạp 30 đảng viên mới. Đến nay, cán bộ, viên chức có trình độ sau đại học chiếm 8%, đại học và tương đương chiếm 29%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ngành Y tế huyện khóa II gồm 7 đồng chí; ông Phan Đình Mỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

* Trước đó, Đảng bộ xã Tam Thành (Phú Ninh) tổ chức Đại hội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 150 đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thành khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 15 đồng chí; ông Võ Văn Chơn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thành khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: H.C

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ đạt 39,5 triệu đồng (tăng 14,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Hiện nay toàn xã có 4 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác với tổng doanh thu hằng năm hơn 4,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 50 lao động; có 3 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng 3 sao và 1 chuỗi kiên kết Hợp tác xã rau sạch Trường Thành. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%, hộ cận nghèo còn 1,9%...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tam Thành phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, không còn hộ nghèo. Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm 21%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 51%, thương mại - dịch vụ 28%. Hằng năm, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thành khóa XIV gồm 15 đồng chí; ông Võ Văn Chơn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh: Nhiều đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO