Sức sống mới ở Điện Quang

CÔNG TÚ 17/03/2020 09:10

Đường sá mở mang, nhà cửa khang trang, kinh tế - xã hội tăng trưởng không ngừng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh - quốc phòng giữ vững đã tạo cho diện mạo xã Điện Quang (Điện Bàn) hôm nay thêm tươi sáng.

Đường qua trung tâm hành chính xã Điện Quang mở rộng khang trang. Ảnh: CÔNG TÚ
Đường qua trung tâm hành chính xã Điện Quang mở rộng khang trang. Ảnh: CÔNG TÚ

Chọn đúng trọng tâm

Còn nhớ năm 2014, Điện Quang đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), về đích trước một năm so với hạn định. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Điện Quang khóa XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), địa phương hoàn thành các tiêu chí của “Xã NTM nâng cao”, “Xã NTM kiểu mẫu” và đã trình tỉnh xem xét thẩm định và công nhận. Có được thành quả vừa nêu, đảng bộ xã vận dụng đúng đắn nghị quyết của đảng cấp trên, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

“Xã chọn đúng vấn đề trọng tâm có tính đột phá để chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo sự lan tỏa toàn diện. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận dụng tốt nội lực, tranh thủ được ngoại lực cho đầu tư phát triển toàn diện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là tính đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân xây dựng quê hương” - Bí thư Đảng ủy xã Điện Quang, ông Lê Thành chia sẻ. Đơn cử như nông nghiệp, đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, “dồn điền đổi thửa” được 3 thôn với 122ha. Chú tâm xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và đời sống cư dân nông thôn.

Bà Trần Kim Thoa - Chủ tịch UBND xã Điện Quang cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho ứng dụng khoa học công nghệ mới, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, địa phương xây dựng thêm 9,871km đường trục chính giao thông nội đồng; kiên cố hóa hơn 3,2km kênh mương; điện thủy lợi hóa đất màu 1,75km. Từ đây, các vùng chuyên canh cây đậu phụng, cây bắp nếp được hình thành, từng bước nhân rộng cánh đồng mẫu, tạo điều kiện cho nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mới đã nâng giá trị bình quân đạt 150 triệu đồng/ha. Xã quy hoạch 8 cụm chăn nuôi tập trung. Đóng góp vào thành công chung ấy có vai trò quan trọng của Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang. Ngoài duy trì các dịch vụ đã trở thành thương hiệu như bảo hiểm cho bò, liên kết sản xuất và bao tiêu nông sản, Hợp tác xã còn xây dựng nên sản phẩm OCOP “Dầu phụng Đất Quảng”. Trên địa bàn xã cũng đã hình thành thêm Hợp tác xã Dâu tằm công nghệ cao Gò Nổi và Hợp tác xã Chăn nuôi bò công nghệ cao Gò Nổi.

Tất cả vì dân

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Điện Quang đã phát triển được 30 đảng viên mới, nâng số đảng viên hiện có lên 265. Đảng bộ 7 năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền... Ngày mai 18.3, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Điện Quang lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) chính thức diễn ra, các đại biểu sẽ tiếp tục bàn bạc, thảo luận và thống nhất các giải pháp để đưa địa phương tiếp đà phát triển đi lên.

Theo ông Lê Thành, yếu tố tiên quyết để Điện Quang thành công giữ chuẩn xã NTM sau 5 năm, hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Xã NTM nâng cao” “Xã NTM kiểu mẫu” là đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân, áp dụng triệt để phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Điện Quang đã thu hút được 2 doanh nghiệp hoạt động công nghiệp, 1 doanh nghiệp chuyên phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái về đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Chuyển động mạnh mẽ về kinh tế, phấn đấu đưa thu nhập đầu người ước cuối năm 2020 đạt 50,34 triệu đồng/năm, tăng 14,34 triệu đồng so với nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 14,08%/năm. Trừ hộ nghèo bảo trợ xã hội, địa phương không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 0,91% (giảm 2,09% so với nghị quyết).

Ý Đảng - lòng dân hòa quyện khiến bức tranh văn hóa xã hội cũng chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Những ai từng đặt chân đến mảnh đất Điện Quang đều công nhận sự nghiệp GD-ĐT nơi đây đã có bước tiến lớn cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, chất lượng dạy và học. Có được kết quả này, không thể không nhắc đến vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và hội đoàn thể đã trực tiếp “xông pha” huy động các nguồn lực đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3.

“Hằng năm, Lễ hội Thanh minh xã Điện Quang được tổ chức đã tạo sự đoàn kết, đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân và tộc họ. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, đưa Điện Quang 7 năm liền đạt xã văn hóa” - bà Trần Kim Thoa cho hay. Cùng với đó, MTTQ và các hội, đoàn thể đã cùng chung sức, đồng lòng giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện đảm bảo chính sách đối với người có công, để chất lượng cuộc sống nhân dân Điện Quang ngày càng được nâng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sức sống mới ở Điện Quang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO