Tây Giang và Quế Sơn hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ

ALĂNG NGƯỚC - ĐÌNH HIỆP - VĂN SỰ 30/07/2020 03:52

Hôm qua 29.7, Đảng bộ huyện Tây Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và 300 đại biểu đại diện hơn 2.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tây Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, Tây Giang là điểm sáng nổi bật của tỉnh và cả nước trong công tác sắp xếp dân cư miền núi với 115 điểm, giúp hình thành nhiều khu dân cư kiểu mẫu, thay đổi tập quán lạc hậu, tạo phương thức sản xuất mới phù hợp với đặc tính của đồng bào Cơ Tu.

Đây cũng là huyện miền núi cao đầu tiên của tỉnh có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hình thành nhiều sản phẩm OCOP chất lượng và khá độc đáo, được Trung ương đánh giá cao và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi cho cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; hoạt động thương mại - dịch vụ còn mang tính nhỏ lẻ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm nghiệp còn hạn chế...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý, Tây Giang cần nắm bắt và khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tranh thủ những cơ chế, chính sách đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, Nghị quyết 12 của Chính phủ và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy để tạo ra thế và lực trong phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung phát triển mạnh kinh tế rừng, trồng rừng gỗ lớn và các loại cây dược liệu, cây đặc sản quý dưới tán rừng; gắn bảo vệ rừng, nhất là rừng gỗ quý pơ mu, lim, đỗ quyên… kết hợp các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, khám phá rừng Tây Giang.

Đồng thời cần tranh thủ mọi nguồn lực, liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh để hình thành các tour du lịch hấp dẫn, riêng có của Tây Giang. Ngoài ra, Tây Giang cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm “lấy văn hóa để phát triển”, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mang đậm bản sắc của địa phương...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí (khuyết 2 đồng chí). Ông Bh’ling Mia đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

* Ngày 29.7, Đảng bộ huyện Quế Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 297 đảng viên đại diện 3.619 đảng viên toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quế Sơn xác định sẽ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong 5 năm đến, Quế Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 12% trở lên. Thu phát sinh kinh tế tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên, đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 55 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị thời gian tới Quế Sơn cần tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, khớp nối quy hoạch chung để mở rộng không gian phát triển. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, chế biến nông sản mang thương hiệu đặc trưng của quê hương. Đồng thời quy hoạch, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bên cạnh đó, huyện cần thực hiện đồng bộ nhiều khâu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đặc biệt, thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tạo môi trường tốt nhất để thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Sơn khóa XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 40 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu ông Đinh Nguyên Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy (khóa XXIV) – Chủ tịch UBND huyện giữ chức danh Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang và Quế Sơn hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO