Vóc dáng đô thị Điện Thắng Trung

CÔNG TÚ 15/06/2020 13:02

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn) có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) và việc thực hiện đề án xây dựng xã thành phường đã tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi triển khai nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Quốc lộ 1 qua trung tâm xã Điện Thắng Trung. Ảnh: CÔNG TÚ
Quốc lộ 1 qua trung tâm xã Điện Thắng Trung. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiều thành quả

Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XXIII, xã Điện Thắng Trung “hái quả ngọt” khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015. Từ nền tảng này, địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để trở thành phường vào cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Lanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Thắng Trung cho hay, nhiệm kỳ qua xã tích cực huy động mọi nguồn lực với 37,73 tỷ đồng dùng làm đường, hệ thống thoát nước, kênh mương và phối hợp để xây dựng hoàn thiện các khu dân cư (KDC). Điểm nhấn chính có thể kể đến sự hình thành nên KDC phố chợ Thanh Quýt, KDC đô thị số 2 Điện Thắng, KDC trung tâm hành chính. Đáng chú ý, trung tâm hành chính cho phường tương lai đã xong phần quy hoạch với 14,8ha, trong đó KDC chiếm 9,2ha.

“Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị đồng hành xây dựng xã lên phường, đến nay đạt 13/17 tiêu chí, khi triển khai hoàn thành các dự án KDC mới sẽ cơ bản hoàn tất 4 tiêu chí đang “nợ” - ông Nguyễn Hữu Lanh nói.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Điện Thắng Trung chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân để có sự định hướng kịp thời, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án. Vì vậy, địa phương được các chủ đầu tư đánh giá cao về đẩy nhanh hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án. Đặc biệt, việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xử lý tổ chức, cá nhân (7 đồng chí) có dấu hiệu vi phạm. Năm năm qua, xã kết nạp được 36 đảng viên mới. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã có 12 chi bộ với 202 đảng viên sinh hoạt.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã xác định đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp; xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị, mạng lưới giao thông làm mũi nhọn đột phá. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 14 - 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng vào năm 2025; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 94%.

Một thành công của Điện Thắng Trung là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá. Hoạt động thương mại -  dịch vụ của địa phương diễn ra sôi động với 537 hộ sản xuất kinh doanh. Giá trị thương mại -  dịch vụ tăng từ 78,966 tỷ đồng năm 2015 lên 205,429 tỷ đồng năm 2020 (tăng 21,07%/năm), kéo theo tỷ lệ lao động của ngành này đạt 54,32%.

Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Trung - ông Lê Tự Đợi cho hay, tại cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, địa phương luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển với quan điểm tạo ra giá trị sản xuất lớn, giải quyết tốt nguồn lao động tại địa phương, tiết kiệm diện tích đất, đảm bảo môi trường đã góp phần cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 11,57%/năm, chiếm 57,39% trong cơ cấu kinh tế. Sự đổi thay tích cực của các lĩnh vực kinh tế này đã đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,36%/năm, tạo đà cho thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2020 đạt 48,8 triệu đồng (tăng 21,93 triệu đồng so với năm 2015).

Chăm lo mọi mặt

Từ nguồn lực xã hội hóa hơn 4 tỷ đồng, Trường Tiểu học Lê Tự Nhất Thống đã được xây mới tại thôn Thanh Quýt 2 vào năm 2017. Ông Nguyễn Hữu Lanh khẳng định: “Đây là một trong những hành động thể hiện sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và những người con xa quê trong chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Địa phương còn huy động, phối hợp đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ bản hạ tầng và trang thiết bị cho các trường học...”.

Ngoài ra, mô hình “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “KDC hiếu học” được hình thành và mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn duy trì và phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đã góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được tổ chức đã từng bước tạo thành nếp sống văn minh của người dân về gìn giữ vệ sinh môi trường…

Theo ông Lê Tự Đợi, Điện Thắng Trung thời gian qua đã tập trung lãnh đạo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện đảm bảo chính sách đối với người có công. Điển hình như vận động hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa trao cho gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Tự Nhất Thống, có cha cũng là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hướng tương lai nơi đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống. Nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương luôn được củng cố, tăng cường. Đặc biệt, vai trò của Mặt trận và đoàn thể phát huy tốt đã tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, chung tay xóa xong các hộ nghèo (trừ hộ nghèo bảo trợ xã hội).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vóc dáng đô thị Điện Thắng Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO