Ba bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay đã tỉnh táo

T.C 08/09/2020 17:59

(QNO) - Ba trong số 4 bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt; bệnh nhân còn lại chuyển ra Đà Nẵng điều trị, hiện tự thở được nhưng nhìn mờ, cơ yếu.

Ba trong số bốn bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay đã tỉnh táo.
Ba trong số 4 bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay đã tỉnh táo. Ảnh: T.C

Ngày 8.9, tin từ Sở Y tế cho hay ngoài 3 bệnh nhân chẩn đoán ban đầu ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, có một bệnh nhân khác đã chuyển ra Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể, trường hợp bệnh nhân là sư cô 61 tuổi đang được điều trị trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đỡ mệt, đỡ đau đầu chóng mặt. Bệnh nhân còn cảm giác nặng mi mắt, nhìn rõ, không nuốt nghẹn, huyết động ổn định.

Bệnh nhân nữ 65 tuổi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm cảm giác nặng mi mắt, giảm đau đầu chóng mặt, không nuốt nghẹn và huyết động ổn định.

Bệnh nhân nam 15 tuổi tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Thiếu niên này còn chóng mặt, giảm nhìn mờ, không sụp mi, không yếu liệt tay chân. Bệnh nhân khó nuốt thức ăn đặc, huyết động ổn định.

Riêng bệnh nhân nữ 30 tuổi nhập viện lúc 14 giờ ngày 6.9 với diễn biến nuốt khó tăng, nhược cơ, sụp mi, hơi khó thở nhẹ và mong muốn chuyển ra Đà Nẵng điều trị. Hiện tại bệnh nhân tự thở được nhưng còn trình trạng nhìn mờ, còn yếu cơ nhẹ, cơ lực khoảng 4/5. Tình trạng nuốt cải thiện hơn, không thở máy.

Trước đó, 4 bệnh nhân có sử dụng pate Minh Chay ăn kèm với bánh mì và bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm độc tố Botulinum, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ba bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay đã tỉnh táo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO