Bộ Y tế kiểm tra công tác cách ly tại Quảng Nam

TRƯỞNG HOA - ÁNH MINH 17/07/2020 14:13

(QNO) - Ngày 16.7, đoàn công tác Bộ Y tế do ông Lê Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác cách ly, chuẩn bị cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng chống Covid-19 do quân đội quản lý.

Ông Lê Xuân Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOA MINH
Ông Lê Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang làm việc với các đơn vị liên quan về công tác cách ly phòng chống Covid-19. Ảnh: HOA MINH

Tại Sư đoàn 315 (Núi Thành), Trung đoàn 733 đã tổ chức bố trí, sắp xếp công dân vào các phân khu cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời thực hiện trực gác nghiêm ngặt tại cổng gác và các lối ra vào các phân khu cách ly, phun thuốc khử trùng bằng dung dịch Cloramin B định kỳ 3 lần/tuần, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tại khu cách ly, cán bộ phục vụ cách ly được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ...

Kiểm tra công tác cách ly tại Trung đoàn 733, Sư đoàn 315. Ảnh: HOA MINH
Kiểm tra công tác cách ly tại Trung đoàn 733, Sư đoàn 315. Ảnh: HOA MINH

Trung tá Trịnh Xuân Quang - Chủ nhiệm Quân y, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Sư đoàn 315 cho biết, cùng với sự phối hợp tích cực từ ngành y tế, các nhân viên y tế thực hiện nghiêm quy trình thăm khám, kiểm tra thân nhiệt công dân 2 lần/ngày theo quy định. Qua 3 đợt đã tiếp nhận tổng cộng 685 công dân, kịp thời phát hiện chuyển viện 13 công dân có triệu chứng sốt, nghi nhiễm Covid-19, các bệnh lý liên quan thai sản... Trong đó có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 330 và 331); 5 trường hợp tiếp xúc gần và đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức cách ly, theo dõi kịp thời.

Đo thân nhiệt ngày 2 lần (sáng, chiều) tại khu cách ly Trung đoàn 733. Ảnh: HOA MINH
Đo thân nhiệt công dân tại khu cách ly Trung đoàn 733. Ảnh: HOA MINH

Tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình), từ ngày 19.5 đến 8.7 đã tổ chức 2 đợt tiếp nhận, cách ly cho 692 công dân về từ Đài Loan, Nhật Bản, Lào. Hiện tại không còn đối tượng cách ly.

Kiểm tra khu vực chuẩn bị đón 343 công dân về từ Canada (dự kiến ngày 19.7 tới) tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, ông Lê Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang đánh giá cao công tác phối hợp giữa đơn vị quân đội và ngành y tế Quảng Nam trong tổ chức, bố trí phân khu cách ly; thực hiện nghiêm các quy định phòng hộ cá nhân, xử lý rác thải, môi trường theo đúng quy định của Bộ Y tế để phòng tránh lây nhiễm.

Kiểm tra khu nhà ở chuẩn bị cho công tác tiếp công dân về từ Canada tại khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Ảnh: HOA MINH
Kiểm tra khu nhà ở chuẩn bị đón công dân về từ Canada tại khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Ảnh: HOA MINH

Ông Lê Xuân Huy cũng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt quy định giãn cách giữa các giường đảm bảo tối thiểu 2m; xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, đồ bảo hộ chuyên dụng; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để cách ly nếu số người về nước tăng lên trong thời gian đến...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ Y tế kiểm tra công tác cách ly tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO