Cứu sống đôi vợ chồng vỡ nhiều bộ phận cơ thể do tai nạn giao thông

BS DƯƠNG QUỐC TRUNG 16/08/2020 07:53

(QNO) - Sau một thời gian cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đôi vợ chồng bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng đã ổn định sức khỏe.

Nạn nhân là anh N.T.T. (SN 1987) và vợ là chị N.T.H.M. (SN 2000, xã Trà Giáp, Bắc Trà My). Hai bệnh nhân nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ngày 24.7 trong tình trạng chấn thương đa cơ quan nặng do tai nạn xe máy.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ của bệnh viện được thiết lập. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, xác định bệnh nhân T. bị vỡ bàng quang, vỡ xương cánh chậu, choáng; bệnh nhân M. bị vỡ gan, vỡ lách, tràn máu ổ bụng, choáng mất máu.

Sau đó, 3 ekip phẫu thuật gồm bác sĩ các khoa: Ngoại tiêu hóa, Ngoại tiết niệu - lồng ngực, Ngoại chấn thương - chỉnh hình tiến hành khẩn trương ca mổ. Bệnh nhân M. được phẫu thuật cắt lách cầm máu, khâu gan vỡ; bệnh nhân T. được khâu bàng quang, dẫn lưu bàng quang, kéo liên tục xương cẳng chân.

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân M. được tiếp tục theo dõi tại Khoa Ngoại tiêu hóa, sức khỏe ổn định và đã ra viện; bệnh nhân T. cũng đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình chờ phẫu thuật chương trình tạo hình xương cánh chậu.

Chấn thương sau tai nạn giao thông là cấp cứu thường gặp với thương tổn tại nhiều cơ quan. Bệnh nhân bị chấn thương nặng, nếu không được chẩn đoán, phẫu thuật kịp thời và đầy đủ rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cứu sống đôi vợ chồng vỡ nhiều bộ phận cơ thể do tai nạn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO