Đà Nẵng gấp rút lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

KHÁNH LINH 02/08/2020 09:45

(QNO) - Bệnh viện dã chiến dự kiến lập trong 4 ngày, sau khi hoàn thành sẽ có quy mô hơn 700 giường và có thể nâng lên tối đa 2.000 giường bệnh.

Cung thể thao Tiên Sơn nơi được chọn lập bệnh viện dã chiến
Cung thể thao Tiên Sơn. Ảnh: K.L

Ngày 1.8, Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã hoàn tất việc dọn dẹp các vật dụng thể thao, văn phòng để bàn giao lực lượng y tế lập bệnh viện dã chiến, theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng.

Theo thiết kế, buồng bệnh làm bằng khung sắt, ốp bìa cứng mỗi chiều 2,4m. Dự kiến sau khi hoàn thành, bệnh viện dã chiến sẽ là nơi cách ly, điều trị cho tối đa 2.000 bệnh nhân mắc Covid-19. Trước mắt, khoảng 740 giường bệnh sẽ được lắp đặt; bên trong mặt sàn 240 giường, hành lang tầng 2 và tầng 3 khoảng 500 giường.

Cung thể thao Tiên Sơn có diện tích 94.000m2, gồm 3 tầng. Trong đó, gần 10.500m2 được sử dụng để xây nhà thi đấu. Việc lập bệnh viện dã chiến nhằm giảm tải cho các bệnh viện, trung tâm y tế đang bị phong tỏa; giúp tập trung làm sạch ổ dịch tại 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đà Nẵng gấp rút lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO