Điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ khu cách ly tại Hội An

KHÁNH LINH 12/03/2020 14:47

(QNO) - Sáng 12.3, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, sở vừa điều tổ lưu động của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Đại Lộc) đến phục vụ y tế cấp cứu ban đầu tại khu cách ly Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP.Hội An).

khu cách ly Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên
Khu cách ly Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: KHÁNH LINH

Tổ lưu động gồm 2 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 y sĩ, 1 lái xe và 1 xe cấp cứu thường trực tại chỗ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất thường xảy ra. “Do Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An không đủ mạnh (về con người, phương tiện - PV) nên sở điều động thêm y bác sĩ, phương tiện đến khu cách ly này. Nếu người cách ly y tế có vấn đề về sức khỏe thì sẽ chủ động xử lý được” - ông Văn cho biết.

Cũng theo ông Văn, đến thời điểm hiện tại, trang thiết bị, máy trợ thở, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế… đều đã được cung cấp, lắp đặt đầy đủ cho Bệnh viện Đa khoa Hội An. Riêng khu cách ly y tế Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn), các trang thiết bị đảm bảo tốt.

Tính đến hết ngày 11.3, toàn tỉnh có 39 trường hợp cách ly tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên; 26 trường hợp cách ly tại Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; 36 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế khác; 105 trường hợp tại 12 huyện, thị, thành phố đang cách ly y tế tại nhà và 208 trường hợp bắt buộc theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Tất cả trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ khu cách ly tại Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO