Gắp thành công móc khóa trong thực quản bệnh nhi 70 tháng tuổi

CHÂU NỮ 13/08/2020 20:13

(QNO) - Chiều 13.8, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam cho biết vừa gắp thành công dị vật là móc khóa mắc trong thực quản bé trai 70 tháng tuổi. Sức khỏe bệnh nhi hiện ổn định.

Hình ảnh móc khóa mắc trong vùng ngực bệnh nhi qua chụp X quang. Ảnh: BVĐK Quảng Nam cung cấp.
Hình ảnh móc khóa mắc trong vùng ngực bệnh nhi qua chụp X-quang. Ảnh: BVĐK Quảng Nam cung cấp

Người nhà bệnh nhi cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, cháu T.Đ.H. (70 tháng tuổi, xã Tam Hòa, Núi Thành) ngậm móc khóa xe và vô tình nuốt phải. Cháu H. nhanh chóng được đưa đến BVĐK Quảng Nam trong tình trạng đau tức ngực, khó thở.

Qua thăm khám và chụp X-quang ngực, bác sĩ phát hiện một dị vật hình móc khóa ở vùng ngực của bệnh nhi. Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển vào Khoa Gây mê - phẫu thuật. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ê-kíp tiến hành nội soi và gắp an toàn dị vật là một móc khóa xe ra khỏi cơ thể bệnh nhi.

BVĐK Quảng Nam gắp thành công di vật móc khóa mắc trong thực quản bệnh nhi. Ảnh BVĐK Quảng Nam cung cấp.
BVĐK Quảng Nam gắp thành công di vật móc khóa mắc trong thực quản bệnh nhi. Ảnh BVĐK Quảng Nam cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên khuyến cáo, phụ huynh không nên để trẻ ngậm đồ chơi, nếu trẻ vô tình nuốt phải, dị vật sẽ mắc vào đường ăn, đường thở. Nếu không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gắp thành công móc khóa trong thực quản bệnh nhi 70 tháng tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO