Lấy mẫu xét nghiệm 347 công dân về từ nước ngoài (clip)

PHAN VINH - THANH PHƯỚC 25/06/2020 13:52

(QNO) - Sáng nay 25.6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm 346 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản và 1 công dân về từ Lào, đang thực hiện cách ly y tế tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình).

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V
Lấy mẫu xét nghiệm công dân về từ Nhật Bản. Ảnh: THANH PHƯỚC

Dự kiến ngày 27.6 tới sẽ có kết quả xét nghiệm lần 1. Nếu trường hợp nào âm tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trước khi kết thúc 14 ngày cách ly.

Đón công dân đến cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V:

Chị Phạm Thị Hoa (SN 1995, quê tỉnh Hải Dương) đang mang bầu 28 tuần, cùng con trai 3 tuổi được đưa về nước từ Nhật Bản và đang thực hiện cách ly. Chị cho biết rất phấn khởi khi nhận sự tiếp đón tận tình, chu đáo của các cán bộ làm nhiệm vụ ở khu cách ly. "Những tưởng trong tình hình như thế này, việc về nước sinh con sẽ vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại tôi rất yên tâm và cố gắng chờ hết thời gian cách ly để về quê" - chị Hoa nói.

Tỏng số 346 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước có 14 trẻ em. Ảnh: THANH PHƯỚC
Đợt cách ly này có 14 trẻ em. Ảnh: THANH PHƯỚC

Như Báo Quảng Nam điện tử đưa tin, khoảng 18 giờ chiều qua 24.6, tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V diễn ra buổi tiếp nhận, cách ly y tế 346 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản. Cùng ngày tiếp nhận thêm 1 công dân đang lao động ở Lào được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao để cách ly. Trong tổng số 347 công dân có 110 phụ nữ đang mang thai, 14 trẻ em.

Lấy mẫu xét nghiệm các công dân:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lấy mẫu xét nghiệm 347 công dân về từ nước ngoài (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO