Nâng vai trò y tế cơ sở trong phòng chống dịch Covid-19

L.Đ.Q 30/03/2020 12:07

(QNO) - Sáng nay 30.3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong phòng chống dịch bệnh Covid-19” với hơn 700 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đầu cầu Bộ Y tế do ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì; đầu cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự.

Đầu cầu Quảng Nam tại hội nghị trực tuyến sáng nay. Ảnh: D.L
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: D.L

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, đặc biệt xuất hiện “ổ dịch” Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến này nhằm quán triệt lại các chỉ đạo đáp ứng chống dịch; đồng thời yêu cầu các địa phương, đội ngũ y tế cơ sở vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong chống dịch, kiểm soát y tế.

Bộ Y tế đã quán triệt lại các chiến lược chính trong chống dịch gồm ngăn ngừa, phát hiện, cách ly, dập dịch; bằng nguyên tắc 4 tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Nam:

Nhiều hướng dẫn kỹ thuật đã được Bộ Y tế ban hành, các địa phương cần tuân thủ Quyết định số 936 ngày 18.3.2020 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19; Quyết định số 879 ngày 12.3.2020 về hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống Covid-19; Quyết định số 878 ngày 12.3.2020 về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Trong tình hình như hiện nay, Bộ Y tế khẳng định việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 phải được thực hiện quyết liệt từ cơ sở, y tế cơ sở cần được nâng cao vai trò trong công tác phòng chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng vai trò y tế cơ sở trong phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO