Quế Sơn đưa 19 người về từ vùng dịch đi cách ly tập trung

VĂN SỰ 02/04/2020 12:25

(QNO) - Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online vào sáng nay 2.4, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, những ngày qua địa phương đã chọn Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ) và Khu huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện đóng tại xã Phú Thọ (cũ) để làm các khu cách ly tập trung nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ) - nơi đang cách ly tập trung 19 người về từ vùng dịch. Ảnh: Hữu Long
Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ) - nơi đang cách ly tập trung 19 người về từ vùng dịch. Ảnh: HỮU LONG

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, từ sáng 1.4 đến 9 giờ 30 phút sáng nay 2.4, toàn huyện có tổng cộng 19 người dân đi làm ăn tại vùng dịch TP.Hồ Chí Minh quay về quê, gồm: Quế Thuận (6 người), Quế Xuân 1 (2 người), Quế Xuân 2 (1 người), Quế Phong (1 người), Quế An (1 người), Quế Phú (2 người), Quế Châu (3 người), Quế Hiệp (1 người), Hương An (2 người).

Ông Thắng cho hay, ngay sau khi số người này về quê, lực lượng phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện cùng chính quyền cấp cơ sở lập tức tới từng nhà vận động và đưa họ đi cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ). Nhìn chung, hầu hết những người về từ vùng dịch đều hợp tác tốt với cơ quan chức năng.

“Lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung lo chu đáo chỗ ngủ, cung cấp đầy đủ đồ ăn - nước uống và lắp đặt hệ thống Wi-Fi cho 19 trường hợp phải cách ly tập trung này sử dụng. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên y tế thường xuyên đo thân nhiệt đối với 19 người này và sẽ nhanh chóng lấy mẫu gửi đi xét nghiệm theo quy định của cơ quan chuyên môn” - ông Thắng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn đưa 19 người về từ vùng dịch đi cách ly tập trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO