Trung tâm Y tế Thăng Bình sẽ tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân để khử khuẩn

THÀNH CÔNG 05/08/2020 17:22

(QNO) - Chiều nay 5.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với UBND huyện Thăng Bình về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và người dân Thăng Bình trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Thăng Bình về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.C

UBND huyện Thăng Bình cho hay, địa phương đã thành lập các khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (thị trấn Hà Lam), Trung tâm Y tế huyện và Trường THCS Trần Quý Cáp (xã Bình Quý) với số lượng người cách ly tập trung hiện tại là 169 người. Ngoài ra cách ly tại nhà hơn 5.300 người.

Tính đến 6 giờ sáng 5.8, toàn huyện có 8 ca dương tính với Covid-19, khoảng 300 trường hợp F1, hơn 500 trường hợp F2 và đang tiếp tục truy tìm F1, F2; thu thập 1.090 mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả 503 mẫu. Huyện cũng đã lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại nút giao thông nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

Nhìn chung, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường; hạn chế mức thấp nhất khả năng lây nhiễm cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư. Người dân cũng rất ý thức đến công tác phòng chống dịch. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận hàng, tiền mặt trị giá gần 137 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao kết quả của địa phương trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác ứng phó ngay sau khi phát hiện ca dương tính, khẩn trương điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết F1, F2, phong tỏa khu dân cư Lưu Minh (thị trấn Hà Lam)...

Khu dân cư Lưu Minh hiện đang được phong tỏa. Ảnh: C.M
Phong tỏa khu dân cư Lưu Minh (thị trấn Hà Lam). Ảnh: C.M

Thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị UBND huyện Thăng Bình tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến tất cả tầng lớp nhân dân để tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Thần tốc truy vết, xác định kỹ lưỡng F1, F2, tiếp tục đưa vào cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca dương tính đã được phát hiện.

Địa phương sớm thành lập tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống Covid-19 ở cộng đồng. Cán bộ, công chức, viên chức phải đi đầu, tiên phong trong phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan. Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, chính quyền địa phương cần thông báo rõ về việc thi đợt 2, đảm bảo các quyền lợi cho thí sinh để các em yên tâm ôn thi, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu, trước mắt Trung tâm Y tế huyện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Việc tạm dừng này vừa để thực hiện tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, vừa đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân có nhu cầu khám chữa bệnh. Trung tâm sẽ hoạt động trở lại sau khi đảm bảo thời hạn an toàn theo quy định.

Đồng chí Trần Văn Tân cũng giao địa phương lập báo cáo về việc bổ sung kinh phí để trình các đơn vị, ban ngành xem xét theo quy định. Sở TT-TT và lực lượng công an vào cuộc để xử lý các thông tin sai lệch trên mạng xã hội về công tác phòng chống dịch...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trung tâm Y tế Thăng Bình sẽ tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân để khử khuẩn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO