Tỷ số giới tính khi sinh là 105,62 bé trai/100 bé gái

TRƯỞNG HOA - ÁNH MINH 08/07/2020 15:25

(QNO) - Ngày 7.7, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11.7), sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOA MINH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOA MINH

Toàn tỉnh hiện có 429.729 phụ nữ từ 15 - 49 tuổi. Tổng số trẻ sinh ra trong 6 tháng đầu năm là 9.794 trẻ, trong đó có 5.301 bé trai, 4.763 bé gái; trẻ mới sinh là con thứ 3 trở lên là 1.690 trẻ, chiếm 17,26%. Tỷ số giới tính khi sinh là 105,62 bé trai/100 bé gái.

Theo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai, dịch vụ KHHGĐ cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai phù hợp cho đối tượng có nhu cầu sử dụng để tránh thai và phòng chống HIV/AIDS thông qua mạng lưới tiếp thị xã hội; công tác xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả.

Thời gian đến, ngành phấn đấu giảm tỷ lệ sinh xuống còn 0,15%, giảm mức sinh 3 trở lên còn 1,5%, giảm tỷ lệ vị thành niên/thanh niên mang thai ngoài ý muốn xuống 10% so với năm 2019…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỷ số giới tính khi sinh là 105,62 bé trai/100 bé gái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO