Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân vùng biên

VĂN VINH 25/02/2022 16:46

(QNO) - Đồn Biên phòng A Nông (Tây Giang) vừa tổ chức tuyên truyền lưu động về Luật Biên phòng Việt Nam cho gần 450 hộ dân tại 3 thôn của xã A Nông.

Cán bộ Đồn Biên phòng A Nông tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ và nhân dân ở tại thôn A Nool, xã A Nông, huyện Tây Giang.
Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam tại thôn A Nool (xã A Nông, Tây Giang). Ảnh: VĂN VINH

Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương, 36 điều. Cán bộ Đồn Biên phòng A Nông đã truyền đạt các nội dung trọng tâm của luật và cấp phát tờ rơi để người dân dễ dàng nắm bắt. Người dân cũng được giải đáp thắc mắc liên quan đến phạm vi, quy định ra vào khu vực biên giới, quy định về vi phạm hành chính trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thông qua các buổi tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân để cùng bộ đội biên phòng và địa phương bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Thời gian đến, Đồn Biên phòng A Nông tiếp tục tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam đến toàn thể cán bộ, nhân dân và trường học trên địa bàn 4 xã đơn vị phụ trách.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO