Lắng nghe vướng mắc, khó khăn sau 3 năm sắp xếp lại thôn/tổ dân phố

NGUYÊN ĐOAN 22/10/2021 10:28

(QNO) - Sáng nay 22.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện sắp xếp lại thôn/tổ dân phố (gọi chung là thôn) trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị sáng nay 22.10. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị sáng nay 22.10. Ảnh: N.Đ

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, thời gian qua, Quảng Nam tích cực triển khai công tác sắp xếp lại thôn theo đúng các quy định, thông tư của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Các địa phương cơ bản triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này, bước đầu đi vào hoạt động ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đồng chí Lê Trí Thanh, việc sắp xếp thôn còn những tồn tại, vướng mắc, khó khăn do điều kiện tự nhiên, phân bố dân cư. Việc kiêm nhiệm 5 chức danh ở nhiều nơi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay, song có một số nơi còn trục trặc cần tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Một số nơi chế độ phụ cấp chưa đảm bảo sự khuyến khích, tạo điều kiện cho các chức danh ở thôn hoạt động, phát huy tối đa năng lực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác sắp xếp thôn; thảo luận tìm giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc từ việc sắp xếp thôn vừa qua với tinh thần sắp xếp tinh gọn tổ chức thôn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

“Các địa phương không nêu quá trình và kết quả thực hiện sắp xếp thôn; thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế đang gặp phải tại cơ sở, xuất phát từ các nguyên nhân nào” - đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý.

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi sắp xếp lại thôn theo Nghị quyết số 42 ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 179 ngày 18.1.2019 của UBND tỉnh, toàn tỉnh còn lại 1.240 thôn (giảm 479 thôn). Đến nay có 3.066 người hoạt động không chuyên trách ở thôn; trong đó có 419 bí thư kiêm trưởng thôn, 235 bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận.

“Việc sắp xếp lại thôn kết hợp với kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; làm giảm được số lượng lớn người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tiết kiệm chi ngân sách và tập trung được đầu mối công việc” - bà Hoa đánh giá.

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại thôn, toàn tỉnh có 7.499 người hoạt động không chuyên trách dôi dư được chi trả hỗ trợ 1 lần theo Nghị quyết số 44 ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh; 4.119 người hoạt động không chuyên trách dôi dư được chi trả hỗ trợ 1 lần theo Nghị quyết số 60 ngày 6.12.2018. Tổng kinh phí chi trả hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lắng nghe vướng mắc, khó khăn sau 3 năm sắp xếp lại thôn/tổ dân phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO