60 năm ấy biết bao nhiêu tình

LÊ NĂNG ĐÔNG 02/03/2020 12:53

60 năm qua và sẽ còn nhiều năm nữa để Quảng Nam - Thanh Hóa tiếp tục viết thêm những câu chuyện nghĩa tình. Sự gắn bó, keo sơn này sẽ mãi được tô đậm theo năm tháng để cùng hướng đến mục tiêu phát triển.

Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam được khởi công xây dựng vào cuối năm 2019. Ảnh: DIỄM LỆ
Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam được khởi công xây dựng vào cuối năm 2019. Ảnh: DIỄM LỆ

1. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 12.3.1960, tại thị xã Thanh Hóa (nay là TP.Thanh Hóa) diễn ra lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam; sau đó, các địa phương cấp huyện của hai tỉnh cũng lần lượt tổ chức kết nghĩa. Từ đó tạo ra giá trị tinh thần, vật chất vô cùng to lớn, góp phần động viên, cổ vũ đảng bộ và nhân dân hai tỉnh tích cực thực hiện đồng thời nhiệm vụ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Với tinh thần “Vì miền Nam và Quảng Nam ruột thịt”, Thanh Hóa đã chi viện nhân lực, vật lực cho miền Nam, cho Quảng Nam trong những thời điểm gian khổ nhất, ác liệt nhất. Đáp lại tình cảm thiêng liêng đó, đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Nam đã chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước...

2. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đảng bộ và nhân dân hai tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động thể hiện mối tình đoàn kết keo sơn, thủy chung son sắt. Thanh Hóa đã tăng cường cho Quảng Nam hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; chi viện lương thực, thực phẩm, giống cây trồng, vật nuôi, các trang thiết bị, sách, văn hóa phẩm... góp phần cùng Quảng Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Về sự chi viện này, lúc còn sống, ông Nguyễn Thành - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng đã từng nói: “Từ sau ngày quê hương được giải phóng, quan hệ kết nghĩa ấy thường xuyên được củng cố. Thời gian trôi đi nhưng những kỷ niệm về tình kết nghĩa anh em giữa Thanh Hóa và Quảng Nam vẫn đọng lại mãi trong chúng tôi thật khó phai mờ. Hy vọng tình cảm đó là động lực để nhân dân hai tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quê hương giàu mạnh, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước”.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vun đắp tình đồng chí, anh em ngày càng bền chặt, trong nhiều năm qua, lãnh đạo hai tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố kết nghĩa, các cơ quan, ban, ngành hai tỉnh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các dịp Đại hội Đảng bộ, sự kiện, lễ kỷ niệm. Đồng thời có nhiều hình thức hỗ trợ nhau khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ; tổ chức các hoạt động thăm viếng gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết nghĩa (1960 - 2010), hai tỉnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ôn lại những tình cảm keo sơn gắn bó, vun đắp thêm tình cảm bền chặt, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

3. Cuối năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Dịp này, ngoài đánh giá kết quả công tác kết nghĩa, thông tin tình hình phát triển của địa phương trên các lĩnh vực và trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành..., lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian đến. Trong đó, nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Định kỳ luân phiên hằng năm, hai tỉnh tổ chức đoàn công tác đến giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Cùng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để những doanh nghiệp có năng lực, uy tín đang hoạt động tại hai tỉnh giao lưu, khảo sát, hợp tác kinh doanh… phát huy thế mạnh, tiềm năng của mỗi địa phương. Trên lĩnh vực phát triển du lịch, hai tỉnh sẽ nghiên cứu tổ chức các đoàn Farmtrip để những tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này đến địa phương khảo sát, xúc tiến đầu tư, mở các tour du lịch kết nối.

Hai tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là hỗ trợ lẫn nhau trong khắc phục thiên tai, bão lũ. Riêng việc xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trên chiến trường Quảng Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam - công trình mang biểu tượng ý nghĩa kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam đã và đang được gấp rút thi công để hoàn thành đúng tiến độ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
60 năm ấy biết bao nhiêu tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO