Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề

X.PHÚ 24/06/2020 10:39

(QNO) - Sáng nay 24.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; thường trực huyện, thị, thành ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.P
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.P

Theo nội dung chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cho ý kiến về đề án Phát triển TP.Tam Kỳ thành đô thị loại I vào năm 2025; chuyên đề về tình hình quy hoạch và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; chuyên đề về tình hình thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quy hoạch cấp thoát nước trên địa bàn vùng đông của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý việc xây dựng đô thị Tam Kỳ hiện nay vẫn còn nhiều “nút thắt”, đòi hỏi trách nhiệm của Đảng bộ TP.Tam Kỳ trong thời gian tới phải tập trung tìm giải pháp tháo gỡ. Cạnh đó, phát triển TP.Tam Kỳ trở thành đô thị loại I vào năm 2025 và các năm tiếp theo là định hướng đúng đắn để có tầm nhìn xa hơn trong quá trình xây dựng, phát triển Tam Kỳ.

“Thống nhất chủ trương mở rộng không gian đô thị Tam Kỳ để đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I trong tương lai. Tỉnh sẽ có cơ chế đặc thù đối với Tam Kỳ để ưu tiên nguồn lực phát triển bởi đây là bộ mặt của tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng Tam Kỳ lên đô thị loại I vẫn còn nhiều thách thức, bao gồm vị trí, chức năng, vai trò của đô thị, quy mô dân số, hạ tầng đô thị. Hiện Tam Kỳ chưa phát huy vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng tỉnh và cả nước. Dân số hiện nay là 170.000 người trong khi quy định tối thiểu đô thị loại I là 500.000 người. Vì vậy, đô thị Tam Kỳ cần xin cơ chế đô thị đặc thù, quy mô dân số 350.000 người.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang cho biết hiện nay đô thị Tam Kỳ đạt 55/59 tiêu chí đô thị loại II, có 4 tiêu chí chưa đạt, gồm dân số, thu nhập, mật độ đường 7,5m đô thị, tỷ lệ hỏa táng.

Về cơ bản, Tam Kỳ đạt đô thị loại II và đề xuất chủ trương để có điều kiện đầu tư phát triển Tam Kỳ cơ bản đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025 và các năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO