Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch ở biên giới Nam Giang

ALĂNG NGƯỚC 08/09/2020 15:39

(QNO) - Sáng nay 8.9, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường dẫn đầu đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang làm nhiệm vụ trực gác tại chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19.

.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở biên giới Nam Giang. Ảnh: A.N

Sau gần một giờ đồng hồ đi bộ đường rừng, đoàn công tác mới đến được chốt kiểm soát này. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã La Dêê (Nam Giang) với cụm bản Đắc Điêng (huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận và biểu dương những đóng góp, hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt chặn nơi biên giới. Đồng thời chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Nam Giang cần quan tâm hơn nữa đến đời sống, công việc và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trực gác. Ảnh: A.N

Để tiếp sức và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của chiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao tặng quà cùng nhiều nhu yếu phẩm, bình đựng nước sạch, bếp ga… Đây là những vật dụng cần thiết khi điều kiện sống và sinh hoạt ở khu vực biên giới hết sức khó khăn.

Trung tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, từ giữa tháng 3 đến nay, khi nước bạn Lào hạn chế, tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quà động viên các chiến sĩ. Ảnh: A.N
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quà động viên chiến sĩ. Ảnh: A.N

Nhiều tháng qua, các chiến sĩ biên phòng phải ăn lán, ngủ rừng, thay nhau “gác biên” 24/24 tại các điểm kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh, vượt biên, đặc biệt là người nghi vấn nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và công dân Việt Nam từ Lào trở về.

.
Trao tặng vật dụng phục vụ sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: A.N
Để đảm bảo an toàn khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai tổng cộng 11 chốt chặn tại Nam Giang. Qua đó góp phần hiệu quả trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch Covid-19.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch ở biên giới Nam Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO