Bộ Ngoại giao làm việc tại Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN 22/12/2020 21:40

(QNO) - Chiều nay 22.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Ngoại giao do ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam làm Trưởng đoàn về công tác đối ngoại của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao chiều 22.12. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao chiều 22.12. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo, đến nay, Quảng Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với 12 đối tác, địa phương nước ngoài; cấp mới 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 33 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 195 dự án với tổng vốn đăng ký 5,93 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu của các dự án FDI đạt gần 322 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 286,7 triệu USD, nộp ngân sách tỉnh gần 28 triệu USD.

Công tác ngoại giao văn hóa và UNESCO diễn ra phong phú. Nhiều sự kiện văn hóa lớn được đầu tư tổ chức công phu trở thành thương hiệu, hình ảnh của Quảng Nam - Điểm đến du lịch thân thiện, hấp dẫn, an toàn; ước tính mỗi năm thu hút hơn 2,8 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hóa thế giới được quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiến nghị đoàn công tác Bộ Ngoại giao tiếp tục tạo điều kiện giúp Quảng Nam làm tốt công tác đối ngoại trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tham gia các sự kiện quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa quốc tế; kết nối các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác đối ngoại của tỉnh thời gian qua, thể hiện qua việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và các kết quả đạt được trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng và giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với các địa phương có chung đường biên giới của nước bạn Lào, thu hút đầu tư nước ngoài, giao lưu văn hóa. Đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo tỉnh, cũng như trao đổi làm rõ thêm các vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ Ngoại giao làm việc tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO