Cần đẩy mạnh hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục cho được “căn bệnh” dân chủ hình thức

NGUYÊN ĐOAN 06/05/2022 15:48

(QNO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh nhấn mạnh như vậy tại buổi tọa đàm trực tuyến “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn tỉnh” với Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố vào sáng nay (6.5).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: N.Đ

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh Lê Văn Dũng bày tỏ, lần đầu tiên tổ chức hội nghị tọa đàm để bàn về chuyên đề công tác thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh mong muốn trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, phản ánh trực tiếp từ cơ sở, từ các cấp, ngành về kết quả đạt được cũng như những khó khăn, bất cập, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Và những đề xuất, kiến nghị sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhất là làm thế nào để khắc phục được “căn bệnh” dân chủ hình thức, dân chủ trên “giấy tờ”; quan liêu, độc đoán - chuyên quyền, xa dân,... vẫn đang còn hiện hữu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là một số đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành. 

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để đề nghị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của trung ương; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo đối với những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh.

“Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tôi tin rằng buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh” sẽ đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trọng việc đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Góp phần tạo đồng thuận xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo” – đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Chia sẻ về kết quả thực hiện QCDC cơ sở, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, thực hiện Quyết định số 2107 ngày 30.12.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2014 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với nhân dân hơn 22 lượt; bí thư cấp ủy huyện, thị, thành phố tiếp công dân hơn 300 lượt; bí thư cấp ủy cấp xã hơn 2.000 lượt. Tại đối thoại, nhân dân được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất tâm tư, nguyện vọng với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trên cơ sở đó, trực tiếp trao đổi, giải thích và chỉ đạo các cơ quan liên quan giải trình, trả lời và giải quyết được nhiều vấn đề liên quan trên các lĩnh vực, kết quả giải quyết sau đối thoại đạt tỷ lệ 85%.

Đặc biệt, việc phát huy dân chủ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 13.11.2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3431 kèm ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh”. 

Đến cuối tháng 2.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với 11 thành viên, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, 2 Phó ban là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là giải pháp quan trọng để tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh gắn với đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, sau nhiều năm triển khai, tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm khi một số nơi, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở chưa đạt yêu cầu, quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm.

Một số cán bộ có trách nhiệm không muốn triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, hoặc triển khai một cách hình thức, chiếu lệ, nhiều người chưa nhận thức đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân vẫn còn xảy ra.

Trong khi đó, một bộ phận nhân dân mới chỉ thấy quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ, vì vậy, hiện tượng lợi dụng dân chủ, dân chủ quá trớn đang là nguy cơ đe doạ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, gây không ít khó khăn cho việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cần đẩy mạnh hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục cho được “căn bệnh” dân chủ hình thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO