Chậm nhất 13.4 phải có trả lời về các vụ việc liên quan đến người ứng cử

NGUYÊN ĐOAN 20/03/2021 10:54

(QNO) - Sáng nay 20.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh giải đáp các vấn đề được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nêu ra tại hội nghị tập huấn. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh giải đáp các vấn đề nêu ra tại hội nghị tập huấn. Ảnh: N.Đ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chủ trì hội nghị. Các thành viên UBBC tỉnh, huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 40 xã, phường, thị trấn có người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (bao gồm cả người tự ứng cử) cư trú được triệu tập dự hội nghị.

Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, theo ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian tiến hành từ ngày 21.3 đến 13.4.2021 (17 ngày chưa kể 7 ngày cuối tuần).

Người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp cùng đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu người ứng cử dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Hội nghị quyết định biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Kết quả nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử phải được thể hiện rõ tại biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Đại biểu nêu ra một số vấn đề, tình huống liên quan đến việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Ảnh. N.Đ
Đại biểu nêu một số vấn đề, tình huống liên quan việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Ảnh. N.Đ

Cũng theo ông Nguyễn Phi Hùng, đại diện lãnh đạo tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú trực tiếp trả lời, giải thích những vấn để cử tri nêu ra đối với người ứng cử thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình tại hội nghị cử tri này.

“Việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú phải được tiến hành xong, chậm nhất vào ngày 13.4.2021” - ông Nguyễn Phi Hùng lưu ý.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca giải đáp cụ thể một số vấn đề, tình huống được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nêu ra liên quan đến công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chậm nhất 13.4 phải có trả lời về các vụ việc liên quan đến người ứng cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO