Chủ động thông tin để người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai

T.C 06/10/2020 09:53

Sáng qua 5.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành nghe báo cáo phương án khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp với địa phương Tây Giang, Đông Giang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 5.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp với địa phương Tây Giang, Đông Giang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 5.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin, cơn bão số 5 có hoàn lưu gây mưa rất to ở miền núi khiến các huyện Đông Giang, Tây Giang xảy ra lũ quét, gây nhiều thiệt hại. Các địa phương đã thực hiện sơ tán tập trung hơn 1.000 người, sơ tán xen ghép gần 3.800 người. Bão cũng làm 2 người bị thương, 126 nhà bị ngập, 10 điểm trường ảnh hưởng, thiệt hại về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi khá lớn ở Tây Giang, Đông Giang. Tại buổi làm việc, các sở, ngành cũng báo cáo tình hình thiệt hại và các đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục hậu quả.

Kết luận buổi làm việc, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, qua kiểm tra, khảo sát thực tế, bão số 5 gây thiệt hại nặng, đặc biệt là ở Tây Giang, Đông Giang. Là thời điểm khởi đầu của mùa mưa lũ, các cơ quan chức năng, chính quyền cần đẩy mạnh công tác cảnh báo, chủ động thông tin để người dân nâng cao ý thức phòng tránh mưa lũ, bão. Giao cho các ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn, xây dựng biện pháp gia cố, củng cố kịch bản, phương án sơ tán dân, học sinh đến những nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra. Đối với các công trình cầu, đường, kè bị hư hại, trước mắt yêu cầu có phương án khắc phục tạm thời để đảm bảo nhu cầu đi lại sinh hoạt, sản xuất cho dân, tính toán đề xuất để xem xét nguồn lực, đề xuất hỗ trợ xây dựng kiên cố.

Sở GD-ĐT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền huyện Tây Giang khẩn trương phối hợp, có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho học sinh ở Trường THPT Võ Chí Công, Trường THCS Lý Tự Trọng, khảo sát, tham vấn ý kiến chuyên gia, ý kiến cộng đồng để tìm kiếm giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ. Ngoài ra, ngành y tế phối hợp với địa phương, ngành chức năng có giải pháp đảm bảo nước sạch, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh bùng phát và lây lan. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề xuất những đơn vị, địa phương tiêu biểu, tích cực trong ứng phó với bão số 5 để kịp thời động viên, khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động thông tin để người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO