Công bố thành lập thị trấn Tân Bình và xã Ninh Phước

VĂN SỰ - VINH ANH - MINH THÔNG 25/02/2020 11:34

(QNO) - Sáng nay 25.2, huyện Hiệp Đức tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về thành lập thị trấn Tân Bình. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Tân Bình và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo địa phương. Ảnh: S.A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Nghị quyết thành lập thị trấn Tân Bình và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo địa phương. Ảnh: S.A

Theo Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH (ngày 10.1.2020), thị trấn Tân Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là thị trấn Tân An và xã Quế Bình (Hiệp Đức). Thị trấn Tân Bình có tổng diện tích tự nhiên 23,17km2, quy mô dân số 6.249 người, giáp với các xã: Bình Sơn, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Quế Lưu, Quế Thọ, Sông Trà, Thăng Phước. Như vậy, sau khi thành lập thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Hiệp Đức tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Bình khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: S.A
Lãnh đạo tỉnh và huyện Hiệp Đức tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Bình khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: S.A

Tại buổi lễ, Huyện ủy Hiệp Đức công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Tân Bình với 12 chi bộ, 314 đảng viên. Đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tân Bình khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí; ông Trần Quốc Trí giữ chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập thị trấn Tân Bình. Ảnh: S.A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ công bố thành lập thị trấn Tân Bình. Ảnh: S.A

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Tân Bình. Đồng thời cho rằng, việc thành lập thị trấn mới sẽ gặp nhiều khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, hy vọng cán bộ và nhân dân địa phương sẽ sớm vượt qua mọi thách thức, xây dựng thị trấn Tân Bình ngày càng phát triển.

Một góc thị trấn Tân Bình. Ảnh: S.A
Một góc thị trấn Tân Bình. Ảnh: S.A

Đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý: “Thời gian tới, thị trấn Tân Bình phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch, nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép các nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng để xứng tầm là đô thị trung tâm của huyện Hiệp Đức...”.

* Sáng cùng ngày, huyện Nông Sơn tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập xã Ninh Phước. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Ông Huỳnh Khánh Toàn- PCT UBND tỉnh (Bìa trái) trao Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc Hội cho lãnh đạo 2 xã Quế Phước và Quế Ninh. Ảnh M.T
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn (bìa trái) trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập xã Ninh Phước. Ảnh: M.T

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Ninh Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Quế Phước và Quế Ninh. Sau khi sáp nhập, xã Ninh Phước có diện tích tự nhiên 61,61km2, quy mô dân số 4.847 người.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã công bố các quyết định về việc giải thể Đảng bộ 2 xã Quế Phước và Quế Ninh; đồng thời thông qua quyết định thành lập mới Đảng bộ xã Ninh Phước. Ông Đỗ Đình Hà - nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Ninh Phước, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công bố thành lập thị trấn Tân Bình và xã Ninh Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO