Cử tri Đại Lộc kiến nghị khẩn cấp xây kè chống sạt lở ven sông

HOÀNG LIÊN 18/06/2022 15:28

(QNO) - Chiều 17.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Văn Phước - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Đại Nghĩa, Đại Quang và Đại Đồng (Đại Lộc).

ĐBQH Lê Văn Dũng phát biểu giải đáp một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: H.LIÊN
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: H.LIÊN

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước báo cáo trước cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp trải qua 6 phiên thảo luận tổ, 23 phiên thảo luận toàn thể tại hội trường với 2.138 lượt ĐBQH phát biểu, tranh luận. Trong đó, tại 5 phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề liên quan. Tại kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 5 luật, 5 dự án tầm cỡ tạo đà phát triển đất nước.

Bày tỏ phấn khởi trước kết quả Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, cử tri 3 xã Đại Nghĩa, Đại Quang và Đại Đồng cũng kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh việc thời gian qua hồ sơ các chế độ, chính sách cho đối tượng bị tù đày còn tồn đọng; cần có giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông để hạn chế tai nạn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộicó giải pháp bình ổn giá sản phẩm lúa gạo, tăng cường xúc tiến xuất khẩu lúa gạo;khẩn cấp xây kè chống sạt lở ven sông, bảo vệ một số khu dân cư trọng điểm tại Đại Lộc...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.LIÊN
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.LIÊN

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng đã giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của cử tri. Về tình trạng sạt lở ven sông, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ NN&PTNT, Bộ GT-VT tìm các giải pháp khắc phục. Về hạ tầng giao thông, nhất là đoạn quốc lộ 14B từ Túy Loan (Đà Nẵng) đi cầu Hà Nha (Đại Lộc) vẫn chưa được mở rộng, thường xảy ra tai nạn giao thông, Đoàn ĐBQH tỉnh đã và tiếp tục kiến nghị tỉnh, Trung ương có giải pháp cải thiện, mở rộng, nâng cấp đồng bộ, đảm bảo dân sinh và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri Đại Lộc kiến nghị khẩn cấp xây kè chống sạt lở ven sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO