Đại Lộc cần vào cuộc mạnh mẽ, không chủ quan trong phòng chống Covid-19

HOÀNG LIÊN 13/05/2021 21:13

(QNO) - Chiều nay 13.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện Đại Lộc về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, huyện đã vận hành cơ sở cách ly tập trung tại Sở Chỉ huy khu B - Ban Chỉ huy Quân sự huyện để tiếp nhận các trường hợp có liên quan đến ca bệnh Covid-19 và từ vùng dịch trở về.

Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện lập kế hoạch chuẩn bị 4 cơ sở cách ly tập trung dự phòng. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khảo sát, chuẩn bị tại địa phương ít nhất 1 cơ sở cách ly tập trung để thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Đại Lộc cũng thành lập chốt kiểm soát tại đường Hùng Vương (thị trấn Ái Nghĩa) - giáp ranh xã Điện Hồng (Điện Bàn); chốt tại thôn Mỹ Tân (xã Đại Phong) - giáp ranh xã Đại Hồng; chốt tại tuyến ĐT609 - giáp cầu Hà Nha (thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng).

Tính đến 12 giờ trưa 13.5, Đại Lộc có 72 công dân thực hiện cách ly tập trung, trong đó có 1 công dân vừa hoàn thành cách ly. Công dân về địa phương đang được cách ly tại nhà là 815 (21 công dân đã hết cách ly). Công dân tự theo dõi sức khỏe, thực hiện 5K là 441 người.

Huyện chỉ đạo thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại chợ, nơi công cộng; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dừng một số hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1221. Từ ngày 10.5 ra quân tuần tra, xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng, đến nay xử phạt 16 trường hợp vi phạm với số tiền 19 triệu đồng.

Bí thư Huyện ủy Đại Lộc - Nguyễn Hảo thông tin thêm, Đại Lộc là địa bàn có nguy cơ cao vì người dân phần lớn làm việc ở Đà Nẵng, có nhiều người sống ở Đà Nẵng song làm việc tại Đại Lộc. Hiện 73 ca F1 của các bệnh nhân dương tính liên quan tới ổ dịch Đà Nẵng đã âm tính lần 1.

Về công tác phòng chống dịch liên quan tới bầu cử, ông Nguyễn Hảo cho biết huyện chỉ đạo rất quyết liệt, làm tới đâu chắc tới đó. Địa phương tổ chức giãn cách dân khi đi bầu cử, không chạy theo hình thức mà phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo, Đại Lộc cần phát huy tối đa nguyên tắc “4 tại chỗ”, “5 không” trong phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện cần vào cuộc mạnh mẽ, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch với tinh thần quyết tâm cao độ, không được chủ quan.

Đà Nẵng sát Quảng Nam, vì vậy cần phòng thủ chặt, không được lơ là để thủng tuyến phòng thủ. Công tác đảm bảo phòng chống dịch được thực hiện kịp thời, khẩn trương, quán triệt và thực hiện nghiêm theo công văn chỉ đạo của tỉnh. Các điểm bầu cử cần giãn cách, không có sự tập trung quá đông người và phải đảm bảo 5K.

Liên quan đến chốt chặn, đồng chí Trần Văn Tân yêu cầu Công an tỉnh và huyện Đại Lộc tăng cường thêm lực lượng, cách thức kiểm soát phải linh hoạt, khoa học hơn. Công tác cấp căn cước công dân cũng phải nghiên cứu, tính toán lại, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra song vẫn thực hiện giãn cách khi người dân đến làm thủ tục. Tiếp tục xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang để chấn chỉnh, răn đe.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc cần vào cuộc mạnh mẽ, không chủ quan trong phòng chống Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO