Đoàn công tác Tỉnh ủy thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch khu vực biên giới

THÀNH CÔNG 07/09/2020 14:02

(QNO) - Sáng nay 7.9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng chống dịch tại xã biên giới A Nông (Tây Giang). Cùng đi có Đại tá Trần Tiến Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến động viên, hỏi thăm cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 khu vực cột mốc 678. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch khu vực cột mốc 678. Ảnh: T.C

Tại chốt kiểm soát dịch khu vực cột mốc 678, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dành lời động viên, thăm hỏi đến cán bộ chiến sĩ trực gác. “Suốt từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, cán bộ chiến sĩ của lực lượng biên phòng cùng dân quân địa phương đã gác lại niềm riêng, trực chiến trên chốt trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng đã góp phần quan trọng giúp kiểm soát tuyến biên giới. Hiện nay Tây Giang chưa có ca mắc Covid-19 cũng như Quảng Nam nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch có vai trò không nhỏ của các chốt gác ở khu vực biên giới như A Nông. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban ngành và người dân đặc biệt cảm kích những cống hiến của cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng trong những ngày qua, trong đó có chốt gác khu vực cột mốc 678. Mong các đồng chí tiếp tục vững tâm bám chốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

Thăm hỏi, động viên chiến sĩ Brao Mưa, trực gác tại khu vực sát cột mốc biên giới 678. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng động viên chiến sĩ Brao Mưa (Đồn Biên phòng A Nông) - trực gác tại khu vực sát cột mốc biên giới 678. Ảnh: T.C

Tiếp đó, đoàn công tác Tỉnh ủy đến thăm Đồn Biên phòng A Nông. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Đồn Biên phòng A Nông cho biết, đơn vị được giao quản lý 21,3km biên giới với 9 cột mốc. Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã triển khai các công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt theo chỉ đạo được phân công. Các trường hợp đi, đến địa bàn đều được kiểm soát chặt. Đồn thường xuyên nắm tình hình, báo cáo kịp thời các diễn biến ở khu vực biên giới. Duy trì 100% quân số trực sẵn sàng cơ động, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Đoàn công tác tặng quà cho chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19. Ảnh: T.C
Đoàn công tác tặng quà chốt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: T.C

Đồn Biên phòng A Nông đã khảo sát, đề xuất thành lập 3 chốt biên giới và 2 chốt địa bàn để kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, ra vào địa bàn; kết hợp hướng dẫn người, phương tiện qua lại khu vực biên giới về các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài ra, phát hiện và xử phạt hành chính 16 vụ với 78 đối tượng người Mông vào khai thác dược liệu trái phép. Triển khai hàng trăm lượt tuần tra đường biên, cột mốc...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những hoạt động của Đồn Biên phòng A Nông trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm soát, linh hoạt triển khai các giải pháp phòng chống dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng nhiều phần quà cho già làng uy tín, gia đình chính sách trên địa bàn xã A Nông. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà già làng uy tín, gia đình chính sách trên địa bàn xã A Nông. Ảnh: T.C

Dịp này, đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà cho chốt kiểm soát phòng chống dịch, già làng uy tín, gia đình chính sách trên địa bàn xã A Nông và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn công tác Tỉnh ủy thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch khu vực biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO