Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Tây Giang

HIỀN THÚY 20/06/2022 15:20

(QNO) - Sáng nay 20.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam gồm ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tây Giang nhằm thông tin kết quả sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ghi nhận các kiến nghị liên quan tình hình kinh tế - xã hội địa phương. 

Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Giang. Ảnh H.Thúy
Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Giang. Ảnh: H.Thúy

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV và thông tin về ý kiến chất vấn và kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương liên quan đến những ý kiến của cử tri.

Cử tri xã A Tiêng có ý kiến kiến nghị nghị đoàn ĐBQH. Ảnh H.Thúy
Cử tri xã A Tiêng phát biểu kiến nghị nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: H.Thúy

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết chuyên đề và cho ý kiến các dự án luật liên quan; đồng thời xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Ông Bhling Mia, TUV-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện thông tin tình hình kinh tế- xã hội địa phương và kiến nghị thêm nhiều vấn đề liên quan phát triển của huyện trong thời gian tới. Ảnh H.Thúy
Ông Bhling Mia, TUV-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện thông tin tình hình kinh tế- xã hội địa phương và kiến nghị thêm nhiều vấn đề liên quan phát triển của huyện trong thời gian tới. Ảnh: H.Thúy

Cử tri huyện Tây Giang trình bày với đại biểu Quốc hội thực trạng tại địa phương như nguồn lực cán bộ tại chỗ chưa đảm bảo nhu cầu phát triển, 3 xã được công nhận xã nông thôn mới nhưng nhiều chế độ bị cắt giảm khiến các thôn, xã còn lại ngại xây dựng nông thôn mới; chế độ ưu đãi cho khu vực miền núi còn ít gây khó trong công tác thu hút cán bộ, đặc biệt ngành giáo dục.

Tây Giang có đường biên giới nhưng chưa được công nhận huyện biên giới; nhiều chế độ, chính sách của Chính phủ liên quan đến xã biên giới vẫn chưa được triển khai…

Cử tri phản ánh công tác luân chuyển, hỗ trợ đào tạo cán bộ và thi nâng ngạch chuyên viên chính, điều chỉnh nâng từ 1 - 2 tuổi cho những người tham gia giữ chức vụ trong Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nên phân cấp Trung tâm Y tế huyện thuộc UBND huyện.

Ngoài ra, địa phương đề xuất Trung ương quan tâm hỗ trợ nhiều hơn công tác bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống các dân tộc nói chung, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu nói riêng. Đặc biệt, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ cố tình làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng…

Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Đức Hải ghi nhận, giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh H.Thúy
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.Thúy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Tây Giang thời gian qua, nhất là ổn định đời sống, sắp xếp dân cư gắn giữ gìn văn hóa, bảo vệ rừng, xem giữ rừng là văn hóa, là môi trường sống của đồng bào. Đồng thời, mong muốn Tây Giang tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, tập trung các nguồn lực, lợi thế của địa phương phát triển một cách toàn diện.

Với các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và tổng hợp nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan xem xét, trả lời cử tri. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đề nghị tỉnh, huyện quan tâm giải quyết dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO