Đón Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm trận đánh 7 liệt sĩ Điện Nam"

QUỐC TUẤN 16/01/2020 14:09

(QNO) - Sáng 16.1, tại phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn) diễn ra lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh và khánh thành nhà bia tưởng niệm "Địa điểm trận đánh 7 liệt sĩ Điện Nam".

Lãnh đạo tỉnh trao bằng di tích lịch sử cấp tỉnh cho công trình này. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm trận đánh 7 liệt sĩ Điện Nam" cho địa phương. Ảnh: Q.T

Tham dự lễ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và nhiều tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo ngành quân đội, công an có quê hương xã Điện Nam (cũ). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa đến buổi lễ.

Sau 5 tháng thi công, công trình di tích "Địa điểm trận đánh 7 liệt sĩ Điện Nam" và hơn 300m đường giao thông dẫn vào di tích được hoàn thiện với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an trân trọng bày tỏ niềm tri ân các liệt sĩ tham gia trận đánh, mong muốn thân nhân gia đình các liệt sĩ an lòng sau mấy chục năm khắc khoải.

Cắt băng khánh thành nhà bia tưởng niệm 7 liệt sĩ xã Điện Nam. Ảnh: Q.T
Khánh thành nhà bia tưởng niệm 7 liệt sĩ xã Điện Nam. Ảnh: Q.T

Thay mặt lãnh đạo tỉnh trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm trận đánh 7 liệt sĩ Điện Nam", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân mong muốn chính quyền, nhân dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ thường xuyên sửa sang, hương khói cho công trình di tích; xem đây là một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên.

Được biết, địa điểm này là nơi diễn ra trận đánh ác liệt trong gần 12 giờ đồng hồ của 7 liệt sĩ xã Điện Nam vào tháng 11.1971 trước một lượng lớn quân địch, vũ khí của kẻ thù; tất cả 7 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận đánh này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đón Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm trận đánh 7 liệt sĩ Điện Nam"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO