Gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

HỒ QUÂN 07/03/2022 17:00

(QNO) – Chiều nay 7.3, Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến dự.

Bà Đặng Thị Lệ Thủy báo cáo kết quả đợt thi đua chào mừng Đai hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: H.Q
Bà Đặng Thị Lệ Thủy báo cáo kết quả đợt thi đua chào mừng Đai hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: H.Q

Bà Đặng Thị Lệ Thủy – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội toàn tỉnh đăng ký, thực hiện hơn 300 công trình, phần việc với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh có công trình xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên dài hơn 4km ở 3 xã biên giới Đắc Pring, La Dêê (Nam Giang) và Ch’ơm (Tây Giang); trao sinh kế heo đen bản địa cho 10 hộ gia đình tại Nam Giang gắn với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Cấp huyện và cơ sở xây dựng, sửa chữa 13 mái ấm tình thương, 57 công trình vệ sinh; trao 400 suất học bổng, 20 góc học tập, 55 xe đạp cho trẻ em; xây dựng các mô hình “đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, đường hoa, đường xanh với chiều dài hơn 1,3km; đỡ đầu 433 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ từ 300.000 đồng/tháng trở lên,…

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi gặp mặt diễn ra nhanh, gọn, an toàn phòng dịch. Ảnh: HỒ QUÂN
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi gặp mặt diễn ra nhanh, gọn, an toàn phòng dịch. Ảnh: HỒ QUÂN

Đáng chú ý, qua đợt phát động, công trình của Hội LHPN TP.Tam Kỳ được Trung ương Hội LHPN Việt Nam xét duyệt để thi vào vòng 2.  

Cũng theo bà Thủy, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam có 14 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, trong đó 13 đại biểu chính thức. Tại đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam có tham luận về phụ nữ chăm sóc người có công, tham gia gian hàng trưng bày đại hội với sản phẩm trà đảng sâm Tây Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ấn tượng, đánh giá cao những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII của Hội LHPN tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII của Hội LHPN tỉnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII của Hội LHPN tỉnh, nhất là các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên chương, “Mẹ đỡ đầu”, phụ nữ khởi nghiệp... 

“Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam cần tập trung, tiếp thu các nội dung đại hội. Khi trở về địa phương sớm triển khai, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh nhà vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, giúp Quảng Nam vượt qua những gian khó sau đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt đời sống nhân dân” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng hoa, quà và động viên các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: H.Q
Đồng chí Lê Văn Dũng tặng hoa, quà và động viên các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: H.Q

Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng trao hoa, quà động viên Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; gửi lời chúc mừng 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến toàn thể hội viên phụ nữ tỉnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO