Gặp mặt kỷ niệm Quốc khánh Lào và 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản

VINH ANH 01/12/2020 17:19

(QNO) - Chiều nay 1.12, tại huyện Phú Ninh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh phối hợp UBND huyện Phú Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CNDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2020) và 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13.12.1920 - 13.12.2020).

Lãnh đạo tỉnh và huyện Phú Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng đến
Lãnh đạo tỉnh và huyện Phú Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào. Ảnh: V.A

Tham dự buổi gặp mặt có Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng Viêng-xay Phom-ma-chanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, buổi lễ được tổ chức trên mảnh đất Phú Ninh - nơi đóng chân của Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ - biểu tượng của Liên minh chiến đấu Việt - Lào, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh nói riêng với nhân dân Lào. Qua sự kiện tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ hôm nay trân trọng, giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết giữa nhân dân hai nước. 

Một tiết mục văn nghệ do sinh viên Lào Trường Đại học Quảng Nam thể hiện. Ảnh: V.A
Một tiết mục văn nghệ do sinh viên Lào theo học tại Trường Đại học Quảng Nam thể hiện. Ảnh: V.A

Theo ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, ngày 2.8.2011, Bộ VH-TT&DL đã ra quyết định xếp hạng Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ là Di tích cấp quốc gia. Trong thời gian qua, huyện Phú Ninh đã huy động nhiều nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di tích này.

Địa phương đã đưa các giá trị của di tích vào chương trình dạy học lịch sử truyền thống địa phương ở các bậc học và trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Phú Ninh đã kết nghĩa với huyện Thà Tèng (tỉnh Sê Kông)… Các hoạt động tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung và hai huyện Phú Ninh - Thà Tèng nói riêng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Viêng-xay Phom-ma-chanh - Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, bộ đội tình nguyện Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến vệ quốc, bảo vệ độc lập, tự do của hai dân tộc. Đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ tộc Lào tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh xương máu của nhân dân Việt Nam, Quảng Nam dành cho nhân dân Lào trong kháng chiến. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng quà cho sinh viên Lào. Ảnh: V.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng quà sinh viên Lào. Ảnh: V.A

Ông Viêng-xay Phom-ma-chanh cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Quảng Nam đã có sự ủng hộ, chung tay cùng nhân dân các địa phương của Lào trong cuộc chiến đầy lùi đại dịch Covid-19. Đồng thời chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân Quảng Nam phải gánh chịu do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ thời gian qua.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh và huyện Phú Ninh đã tặng nhiều phần quà cho sinh viên Lào đang học tập tại Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gặp mặt kỷ niệm Quốc khánh Lào và 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO