"Gợi mở" của cử tri

VINH ANH – HÀN GIANG 06/05/2021 10:25

Gặp gỡ, trao đổi với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, cử tri ở các đơn vị bầu cử gợi mở nhiều vấn đề thực tiễn cơ sở đang đặt ra. Với mong mỏi trên cơ sở đó, nếu trúng cử thì các đại biểu dân cử sẽ phối hợp tốt để cùng giải quyết…

Cử tri xã Tam Đàn (Phú Ninh) nêu ra các vướng mắc, tồn tại ở cơ sở. Ảnh: V.Đ
Cử tri xã Tam Đàn (Phú Ninh) nêu ra các vướng mắc, tồn tại ở cơ sở. Ảnh: V.Đ

Cử tri nêu bức xúc

Sáng 5.5, tại xã Tam Đàn (Phú Ninh), 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 18, gồm: ông Lê Minh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh; bà Lê Thị Hương - Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh và bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã thực hiện quyền vận động bầu cử của mình thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri nơi ứng cử.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử, ý kiến của cử tri xã Tam Đàn đánh giá cao các nội dung cam kết. Đồng thời mong muốn khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử, luôn nỗ lực vì quyền và lợi ích của nhân dân.

Từ tình hình thực tiễn của địa phương, cử tri xã Tam Đàn gửi gắm nhiều kiến nghị đến các ứng cử viên khi trúng cử, cần quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đời sống người dân.

Đó là tình trạng ngập úng cục bộ và trên diện rộng vào mùa mưa lũ, do hệ thống thoát nước chưa đảm bảo và ảnh hưởng từ những dự án dân cư. Việc ùn tắc giao thông tại “nút” ngã tư Kỳ Lý, mặt đường ĐT615 qua xã Tam Đàn chật hẹp mất an toàn giao thông. Vấn đề đảm bảo môi trường, thoát nước khi đầu tư xây dựng khu phố chợ Chiên Đàn; xử lý các tồn đọng liên quan đến quốc lộ 1, trong đó có vệt 52m…

Ông Đặng Việt Bảo - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đàn Long nói cử tri băn khoăn về việc quản lý của nhà nước đối với dự án khu phố chợ Chiên Đàn. Tại sao khi thu hồi đất thì nói là khu phố chợ, bây giờ đổi tên thành khu đô thị chợ đầu mối Chiên Đàn?

“Hiện nay xã Tam Đàn đang sôi nổi với nhiều dự án mới, nhưng phía sau đó còn nhiều việc người dân rất lo lắng. Vấn đề “lõm” điện dân sinh, ùn tắc tại nút giao thông Kỳ Lý, chuyện bồi lấp ruộng đồng… vẫn còn đó chưa giải quyết được” - ông Bảo trăn trở.

Cũng như nhiều cử tri địa phương, ông Lê Ngọc Khoa (cử tri thôn Phú Yên), mong muốn đại biểu HĐND tỉnh khóa X tiếp tục quan tâm chế độ chính sách cho người già cô đơn, người nghèo, nạn nhân chiến tranh, trẻ em bất hạnh…, đồng thời kiến nghị cần giải quyết sớm vấn đề của Khu công nghiệp Phú Xuân.

“Đã 10 năm nay, nhiều gia đình nằm trong khu công nghiệp đã sinh con đẻ cháu, muốn xin cấp phép xây dựng làm nhà không được. Theo tôi cần sớm có phương án để giải quyết, không làm thì xóa, chứ bắt người dân chờ đến bao giờ” – ông Khoa nói.

Những gợi mở

Cũng trong ngày 5.5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 20, gồm: ông Nguyễn Văn Diệu – Phó Trưởng ban Văn hóa HĐND tỉnh khóa IX; bà Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đinh Tấn Lượng – Nhân viên Khối khai thác dịch vụ mặt đất của Vietjet Air tại sân bay Chu Lai; bà Nguyễn Thị Phú Mỹ - Phó Giám đốc Xí nghiệp mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ (Núi Thành); bà Trần Thị Thảo - Chuyên viên Hội LHPN huyện Núi Thành có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa (Núi Thành).

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên đều sâu sắc, bài bản và thể hiện tâm huyết của mỗi người nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông) nhìn nhận, các ứng cử viên đều thể hiện tâm huyết của mình, đều xứng đáng được bầu chọn làm đại biểu dân cử. Mong mỏi của cử tri địa phương là tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ việc thực hiện dồn điền đổi thửa đối với khu vực ruộng có diện tích nhỏ dưới 5ha nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Dũng, đến nay nhiều tồn tại, vướng mắc sau khi đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hoàn thành (đoạn qua hai xã Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây) vẫn chưa được giải quyết xong. Người dân rất bức xúc khi đường gom đi lại hai bên cao tốc có chỗ chưa làm, việc giao thương khó khăn.

Trong khi đó, nhiều diện tích ruộng bị bồi lấp không thể sản xuất, phải bỏ hoang do quá trình làm đường cao tốc vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ. Nếu trúng cử thì các đại biểu tiếp tục có kiến nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Cử tri Phạm Phi Khánh (thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông) chia sẻ, quê hương có nhiều khởi sắc từ khi hoàn thành xây dựng chương trình nông thôn mới. Tam Mỹ Đông phấn đấu đến năm 2022 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao nên rất cần sự trợ lực của cấp trên để hoàn thành mục tiêu này.

“Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm hiện đã xuống cấp. Địa phương gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông này” – ông Khánh thông tin.

Còn cử tri Ngô Xuân Ngà (thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông) thì gợi mở: “Các xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà kinh tế người dân chủ yếu dựa vào trồng rừng nguyên liệu. Bà con rất mong tỉnh có cơ chế chính sách thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, thay thế cây keo giúp tăng giá trị kinh tế”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Gợi mở" của cử tri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO