Khẩn trương điều chỉnh quy hoạch Điện Bàn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

QUỐC TUẤN 18/03/2021 06:53

Chiều 17.3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn để xem xét các đề xuất, kiến nghị của Điện Bàn đối với tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2025. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Điện Bàn - Đặng Hữu Lên kiến nghị 4 nhóm vấn đề chính bao gồm: cơ chế chính sách, quy hoạch đầu tư, tổ chức biên chế và Làng đại học. 

Trong đó, một số vấn đề trọng điểm, bức thiết như: mở rộng tuyến ĐT 603B, cho chủ trương sắp xếp lại dân cư khu vực phía đông tuyến ĐT 603B; chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường quá thấp so với mặt bằng thu nhập chung; công bố quy hoạch điều chỉnh dự án Làng đại học... 

Thường trực Tỉnh ủy cho rằng các đề xuất trên cơ bản đã được giải quyết hoặc giải quyết một phần. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị tập thể lãnh đạo Điện Bàn cần nỗ lực hoàn thiện hạ tầng khung ở Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc thay vì cấp các dự án đầu tư nhỏ, xem xét điều chỉnh dự án nhằm dành quỹ đất tái định cư để tháo gỡ điểm nghẽn ở khu vực vùng đông; đồng thời dành sự quan tâm lớn hơn cho khu vực nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo Điện Bàn trong việc định hướng, tìm lối đi trong giai đoạn mới; đồng thời yêu cầu cần có nhóm giải pháp, có tầm nhìn xa hơn nữa huy động nguồn lực phát triển đô thị và chú ý khớp nối với chuỗi đô thị lân cận. Cùng với đó, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch Điện Bàn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương điều chỉnh quy hoạch Điện Bàn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO