Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ xã Duy Vinh

TUYẾT MAI 27/05/2022 14:34

(QNO) - Sáng nay 27.5, Đảng bộ xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ đầu tiên (3.6.1942 - 3.6.2022), tiền thân Đảng bộ xã Duy Vinh ngày nay và phát hành tập lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975 - 2015.

: Lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm
Lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng

Cách đây 80 năm vào đêm 3.6.1942, tại khu vực mả Bà Tố, thuộc thôn Vĩnh Nam xã Duy Vinh ngày nay, đồng chí Phạm Thị Đợi, thay mặt Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì cuộc họp bí mật với 3 thanh niên là Trần Cát (tức Trần Thận), Phan Vĩnh, Dương Tranh, công bố quyết định của Tỉnh ủy kết nạp 3 đồng chí vào đảng, thành lập chi bộ lấy tên là Chi bộ Bàn Thạch, chỉ định đồng chí Trần Cát làm bí thư chi bộ.

Từ một chi bộ với 3 đảng viên ban đầu, qua nhiều năm đã có bước trưởng thành nhanh chóng, trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, số lượng đảng viên tăng lên hàng năm có lúc lên đến 2.200 đảng viên với 31 chi bộ trực thuộc.

Hiện nay đảng bộ xã Duy Vinh có 192 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Cán bộ và nhân dân xã Duy Vinh vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 124 bà mẹ được vinh danh Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 342 huân chương giải phóng, huân chương độc lập cho các gia đình có công với nước; gần 600 huân, huy chương kháng chiến cho các cá nhân.

BTV đảng ủy xã Duy Vinh trao tặng lịch sử đảng bộ xã giai đoạn 1075 – 2015 cho các chi bộ
Trao tặng lịch sử đảng bộ xã giai đoạn 1075 - 2015 cho các chi bộ.

Đặc biệt, sau ngày đất nước thống nhất đến nay, Đảng bộ xã Duy Vinh lãnh đạo các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng quê hương đổi thay từng ngày. Từ một địa phương nằm trong nhóm xã nghèo nhất huyện Duy Xuyên, đến nay đời sống nhân dân được nâng lên mức khá của huyện.

Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng/người/năm (tăng 23,5 triệu đồng so với năm 2012). Nếu không tính các đối tượng bảo trợ xã hội thì tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã còn hơn 1,14% (giảm 11,14% so với năm 2012). Xã Duy Vinh được công nhận xã nông thôn mới năm 2019.

Dịp này, Đảng bộ xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên công bố xuất bản và trao tặng các chi bộ tập Lịch sử đảng bộ xã giai đoạn 1975 - 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ xã Duy Vinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO