Lãnh đạo huyện Tây Giang phát huy tinh thần nêu gương, đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra

ĐĂNG NGUYÊN 14/01/2023 16:17

(QNO) - Đó là một trong những ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tây Giang để nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2022 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2023 vào chiều nay 14/1, nhân chuyến công tác tại tuyến biên giới Tây Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tham dự.


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.N
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.N

Theo ông Bh'ling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang, năm 2022, vượt qua khó khăn đại dịch Covid-19 và thiên tai, đại phương đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Theo đó, Tây Giang đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ huyện; thu ngân sách nhà nước đạt 188,5%; bê tông hóa giao thông nông thôn đạt hơn 151%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 262,5%. Ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác kết nghĩa giữa TP.Hội An với huyện; tổ chức đoàn công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh...

Tây Giang cũng triển khai hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn công trình khoa học lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020; tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026. Năm 2022, kết nạp được 111 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện 2.161 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.N

Ngoài ra, địa phương tiến hành kiểm tra 18 tổ chức đảng và 28 đảng viên; giám sát 10 tổ chức Đảng và 12 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 14 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát 7 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Qua đó, cấp ủy các cấp thi hành  kỷ luật 18 đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Tây Giang làm được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đời sống người dân ngày càng nâng cao đổi mới, giải quyết được việc làm, xây dựng đời sống ngày càng no ấm.

Đồng chí Lê Văn Dũng khen ngợi Tây Giang trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là hỗ trợ các cụm bản Lào kịp thời vượt qua thiếu đói, góp phần nâng cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại diện lãnh đạo huyện Tây Giang nhận quàn động viên của đoàn công tác. Ảnh: Đ.N
Đại diện lãnh đạo huyện Tây Giang nhận quà động viên của đoàn công tác. Ảnh: Đ.N

Năm 2023, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị Tây Giang cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới chất lượng, hiệu quả.

Tin tưởng chất lượng công tác xây dựng đảng của Tây Giang ngày càng hiểu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ lãnh đạo huyện cần phát huy tinh thần nêu gương, đoàn kết thống nhất, đạt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều suất quà động viên cán bộ huyện Tây Giang đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà động viên các đồng chí Ban Thượng vụ Huyện ủy Tây Giang. Ảnh: Đ.N
Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà chúc tết các đồng chí Ban Thượng vụ Huyện ủy Tây Giang. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo huyện Tây Giang phát huy tinh thần nêu gương, đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO