Mặt trận Trung ương hỗ trợ thêm 12 tỷ đồng giúp Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ

VINH ANH 21/11/2020 18:15

(QNO) - Chiều nay 21.11, tại xã Bình Nam (Thăng Bình), đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đến thăm hỏi và làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo huyện Thăng Bình và Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương Tam Kỳ, Phú Ninh, Quế Sơn, Nông Sơn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, các đợt bão lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề về người và của cải cho các tỉnh miền Trung, trong đó có nhân dân Quảng Nam. Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam hết sức chia sẻ với những khó khăn, đau thương, mất mát mà đồng bào Quảng Nam phải gánh chịu.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao 12 tỷ đồng hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao 12 tỷ đồng hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Từ nguồn tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ nhân dân Quảng Nam thêm 12 tỷ đồng (trước đó đã hỗ trợ 3 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm xây dựng lại nhà bị sập, hư hỏng do ảnh hưởng bão lũ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Quảng Nam sớm phân bổ nguồn lực hỗ trợ, kịp thời giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa lại nhà đón tết. Mặt trận, đoàn thể ở địa phương phối hợp triển khai và giám sát để nguồn lực đến đúng đối tượng được hỗ trợ.

Đông chí Trần Thanh Mẫn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân xã Bình Nam. Ảnh: VINH ANH
Đông chí Trần Thanh Mẫn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân xã Bình Nam. Ảnh: VINH ANH

Thay mặt nhân dân Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cá nhân đồng chí Trần Thanh Mẫn đã luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong đại dịch Covid-19 cũng như công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Nguồn hỗ trợ từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giúp Quảng Nam sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống nhân dân sau thiên tai, bão lũ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng có quà động viên các gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: VINH ANH
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng có quà động viên các gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đã thông tin sơ bộ với đoàn công tác về tình hình thiệt hại do bão lũ; mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực giúp Quảng Nam khắc phục hậu quả. Đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác cứu trợ như mức hỗ trợ nhà bị sập, hư hỏng; việc xác định mức độ thiệt hại nhà ở theo quy định khó khăn…

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm gia đình ông Tăng Văn Cự (trú tổ 5, thôn Phương Tân, xã Bình Nam) bị hư hỏng nhà do bão lũ. Ảnh: VINH ANH
Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm gia đình ông Tăng Văn Cự (thôn Phương Tân, xã Bình Nam) bị hư hỏng nhà ở do bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ kinh phí làm nhà (40 triệu đồng/hộ) và tiền mặt 2 triệu đồng cho 5 hộ gia đình bị thiệt hại trên địa bàn huyện Thăng Bình; tặng quà 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện (2 triệu đồng/suất).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mặt trận Trung ương hỗ trợ thêm 12 tỷ đồng giúp Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO