Miền núi cần cơ chế chính sách đặc thù

THÀNH CÔNG 22/04/2022 10:28

Xuất phát từ những khó khăn, tồn tại dai dẳng ở miền núi, nhiều cử tri Nam Giang, Phước Sơn cho rằng cần có những chính sách đặc thù nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ bán chuyên trách, y tế thôn bản cũng như đầu tư hạ tầng phù hợp, tạo điều kiện để nâng cao đời sống người dân.

Nhiều cử tri các huyện miền núi kiến nghị cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ đặc thù, tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách, đội ngũ y tế thôn bản ở cơ sở. Ảnh: T.C
Nhiều cử tri các huyện miền núi kiến nghị cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ đặc thù, tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách, đội ngũ y tế thôn bản ở cơ sở. Ảnh: T.C

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa qua, cử tri Tơngôl Kía - Chủ tịch xã Tà Pơơ (Nam Giang) cho hay, nhiều địa bàn miền núi, địa bàn biên giới có những điều kiện hết sức riêng biệt, do đó chính sách cần đi sát với thực tiễn, tạo điều kiện tốt nhất để ổn định sinh kế bền vững, đảm bảo đời sống cho người dân miền núi.

“Đối với xã Tà Pơơ, hiện nay nhiều diện tích nằm vùng rìa, vùng lõi của Vườn Quốc gia Sông Thanh, quy định bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Nhưng từ lâu nay, bà con sống dựa vào rừng, bắt con ếch, soi bắn con cá từ rừng, nếu muốn không tác động vào rừng thì phải có cơ chế chính sách đặc thù, nếu không bà con lấy gì mà sống.

Không chỉ riêng xã Tà Pơơ, hay các xã có diện tích nằm trong vườn quốc gia của Quảng Nam, mà cả nước có rất nhiều địa bàn như thế, nên Quốc hội cần có chính sách riêng cho bà con ở vùng đệm, vùng lõi vườn quốc gia, để vừa giữ rừng, vừa hài hòa lợi ích cho người dân. Không thể vừa cấm, vừa không có cơ chế chính sách khác để hỗ trợ như hiện nay được” - cử tri Tơ Ngôl Kía kiến nghị.

Nhiều cử tri các huyện miền núi kiến nghị cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ đặc thù, tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách, đội ngũ y tế thôn bản ở cơ sở. Ảnh: T.C
Nhiều cử tri các huyện miền núi kiến nghị cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ đặc thù, tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách, đội ngũ y tế thôn bản ở cơ sở. Ảnh: T.C

Tại huyện Phước Sơn, nhiều cử tri cũng trăn trở với việc mức hỗ trợ, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách, y tế thôn bản hiện nay còn quá thấp. Địa bàn rộng, cư dân phân tán, những trở ngại từ phong tục tập quán, dân trí thấp, tác động của thiên tai bão lũ… khiến công việc của đội ngũ này rất vất vả, song với mặt bằng hỗ trợ hiện tại, rất khó để cán bộ bán chuyên trách, nhân viên y tế thôn bản yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang thông tin thêm, nhiều công trình hạ tầng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi hiện nay rất bức thiết. Song, định mức đầu tư của chương trình mục tiêu rất thấp với giá cả thị trường.

“Có chương trình mục tiêu quy định 1km đường kiên cố chỉ 1,4 tỷ đồng, muốn lấy được nguồn vốn từ chương trình mục tiêu, huyện phải đối ứng, bỏ ra hơn 1 tỷ đồng nữa. Nếu không làm, địa phương sẽ mất nguồn lực để đầu tư, bị các cấp, ngành phê bình, kiểm điểm.

Nếu nỗ lực làm, địa phương phải nợ xây dựng cơ bản, trong bối cảnh các huyện miền núi đều rất khó khăn về nguồn lực. Chúng tôi đề nghị cần có định mức đầu tư phù hợp thực tiễn từng vùng, từng địa phương, vì suất đầu tư ở đồng bằng rất khác so với miền núi” - ông A Viết Sơn nói.

Ghi nhận những trăn trở của cử tri miền núi, đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, với đặc thù là huyện biên giới, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rất nhiều cử tri đều mong muốn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu các chính sách mang tính khả thi cao nhằm hỗ trợ người dân có điều kiện phát triển trên nhiều lĩnh vực mang tính bền vững, tiếp tục nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

“Đây là những kiến nghị rất thực tế, xuất phát từ những tồn tại, khó khăn đặc thù. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, đề xuất đối với Quốc hội, các bộ ngành để sớm có những điều chỉnh, bổ sung về mặt cơ chế, chính sách, giải quyết các kiến nghị của cử tri” - đại biểu Dương Văn Phước nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Miền núi cần cơ chế chính sách đặc thù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO