Mới, xuân mới thêm đổi mới

BÁO QUẢNG NAM 25/01/2020 06:20

(Xuân Canh Tý) - Kỷ Hợi - 2019, năm con heo đi qua kéo theo nhiều vất vả với đại dịch tả lợn châu Phi, các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt… Còn trong công chuyện làm ăn, các cuộc cạnh tranh thương mại tạo ra những bước ngoặt đầy khó khăn và thách thức cho dòng đầu tư cùng sản xuất kinh doanh hàng hóa. 

 

Vượt lên tất cả, kinh tế đất nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, duy trì nhịp điệu tăng trưởng GDP cao hơn 7%, đi đôi kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Thị trường hàng hóa mở rộng thêm, xuất siêu gần 10 tỷ USD. Đặc biệt đã có thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, gia nhập thị trường. Con đường đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu suất, năng suất lao động hé mở nhiều tiềm năng triển vọng. Một “tinh thần Việt Nam” đã được thổi bùng lên không chỉ trong thể thao mà còn lan tỏa đến các lĩnh vực, các diễn đàn xúc tiến đầu tư, các cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp.

Bước vào mùa xuân Canh Tý - 2020, đất nước quê hương sẽ diễn ra các sự kiện kỷ niệm tròn 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 45 năm non sông thu về một mối, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhiều sự kiện lớn khác, sẽ là dịp để nhìn lại xuyên suốt lịch sử xây nền độc lập, trồng cây dân chủ, ươm trái tự do. Đặc biệt năm 2020 sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là cột mốc để khơi dòng khát vọng đổi mới toàn diện và triệt để hơn. Sứ mệnh đặt lên vai những nhân sự mới của nhiệm kỳ mới là thức nhận sức mạnh dân tộc và thời đại, khơi tiếp nguồn sinh lực phát triển trên cơ sở giữ vững chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, kiên trì định hướng làm cho “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Chào xuân mới, quê hương đất Quảng càng cần những động lực mới, tiếp thêm năng lượng phát triển mới từ khát vọng đổi mới mô hình tăng trưởng. Định hướng mới cần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII bàn thảo, hẳn không phải là chăm chắm với tốc độ tăng trưởng GRDP năm sau cao hơn năm trước mà ở chất lượng tăng trưởng để có nền kinh tế xanh, với công nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, an toàn. Tiền đề từ năm 2020 phải đạt được tốc độ tăng trưởng khoảng 7,3%; ổn định, tái cấu trúc và phát triển nguồn thu ngân sách trên địa bàn để đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng; đồng thời hướng tới chặng đường 2021-2030 đạt tốc độ tăng trưởng tốt hơn và bền vững hơn. Muốn đạt được những mục tiêu lớn ấy, đòi hỏi đất và người xứ Quảng phải tiếp tục tạo ra động lực mới, những đột phá mới về hạ tầng, nhân lực và môi trường đầu tư, tiếp tục phát triển vùng đông, tiến lên vùng tây với nền công nghiệp chế biến lâm nghiệp và dược liệu. Từ đó đưa đất Quảng trở thành một cực nam châm thu hút đầu tư phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Cùng với phát triển đời sống kinh tế, thoát nghèo bền vững, là chăm lo xây nền an sinh xã hội, lấy giá trị bản sắc văn hóa của vùng đất có bề dày lịch sử, di sản và các giá trị tài nguyên sinh thái bản địa làm động lực để phát triển, tiến bộ. Dịch vụ, du lịch cần có thêm nhiều bước chân bè bạn khắp năm châu đến tham quan, không chỉ dừng ở con số du khách 8 triệu lượt/năm mà còn tăng thêm thời gian lưu trú trải nghiệm, thêm yêu mến cảnh tình xứ Quảng. 

Năm Canh Tý, hy vọng vận niên đất nước quê hương sẽ theo hình tượng con chuột thông minh, lanh lợi, mềm dẻo, từ tư duy đến hành động vượt qua những trở ngại để tồn tại và phát triển. 

Mới, mỗi ngày mỗi mới, cộng sinh ước vọng trời đã mới người càng thêm đổi mới. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mới, xuân mới thêm đổi mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO