Những gương sáng thời bình

HOÀNG LIÊN 15/07/2020 04:18

Phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên xung phong (TNXP), trong lực lượng cựu TNXP Quảng Nam đã xuất hiện nhiều điển hình, nhiều tấm gương sáng giữa thời bình.

Trao bằng khen của Trung ương Hội cho tập thể, cá nhân xuất sắc giai đoạn 2016-2020. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Trao bằng khen của Trung ương Hội cho tập thể, cá nhân xuất sắc giai đoạn 2016-2020. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Vì nghĩa tình đồng đội

Tiếp nối truyền thống của lực lượng TNXP tỉnh, Hội Cựu TNXP Quảng Nam (thành lập từ năm 2006) đã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, với 10.361 hội viên sinh hoạt tại tổ chức hội các cấp.

Trong 5 năm qua, có 896 lượt cựu TNXP được trao huy hiệu TNXP, 2.236 hội viên TNXP được Trung ương đoàn trao tặng kỷ niệm chương. Các phong trào thi đua “Nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng.

Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội cựu TNXP tỉnh đã vận động xây dựng được 165 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 7 tỷ đồng, làm nhân chứng xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho 750 cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và cho 881 cựu TNXP phục vụ biên giới Campuchia; trao 617 sổ tiết kiệm tặng cán bộ, hội viên TNXP nghèo với số tiền hơn 1,17 tỷ đồng. 

Qua phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, Hội Cựu TNXP tỉnh có 3 tập thể, 5 cá nhân được Trung ương Hội TNXP Việt Nam tặng Bằng khen; 75 cá nhân được Trung ương Hội trao Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác. Tỉnh hội cũng đã tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân.

Phong trào nghĩa tình đồng đội cũng là dấu ấn đậm nét trong công tác hội. Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng với mục tiêu mỗi hội viên trồng 1 cây, nuôi 1 con, đóng góp cho quỹ hội 100 nghìn đồng/năm.

Qua 5 năm, từ số tiền thu được 840 triệu đồng, các cấp hội đã viếng hương hội viên qua đời, thăm hỏi hội viên ốm đau, trao tặng quà cho hội viên khó khăn với số tiền 427 triệu đồng.

Các cấp hội còn tổ chức cho hàng trăm cán bộ, hội viên tiêu biểu về thăm lại chiến trường xưa, viếng lăng Bác Hồ, viếng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh chia sẻ, giai đoạn tới, các cấp hội tích cực phối hợp giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho hội viên TNXP, nhất là các cựu TNXP mất giấy tờ gốc; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội - Mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”; tích cực phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, qua đó nâng cao uy tín của tổ chức hội trong cộng đồng, xã hội.

Thi đua lao động giỏi

Bà Bùi Thị Nhung (xã Tam Lộc, Phú Ninh) là hội viên Hội Cựu TNXP xã Tam Lộc. Vào hội năm 2013, năm 2014 bà được hỗ trợ thuê đất đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà thịt với tổng đàn mỗi năm 15.000 con. Khi mô hình ổn định, bà đầu tư 100 triệu đồng mở đường vào trang trại, kéo điện thắp sáng, mở rộng khu chăn nuôi với 6 chuồng trên diện tích 2.000m2. Hiện, mỗi năm nữ cựu TNXP Bùi Thị Nhung thu lãi hơn 500 triệu đồng. Là người giàu trách nhiệm với công tác hội, hết lòng với đồng đội, mỗi năm bà Nhung đều dành 7 - 10 triệu đồng hỗ trợ, tặng quà cựu TNXP khó khăn, đau ốm.

“Bản thân tôi luôn phấn đấu phát huy truyền thống của TNXP là “khi trẻ xông pha, về già mẫu mực”. Tôi nguyện đóng góp chút gì đó cho xã hội, đồng đội cũ của mình bằng những việc làm, phần quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình đồng đội” - bà Nhung chia sẻ.

Ở huyện Tiên Phước có gương cựu TNXP Lê Bá Kiều (xã Tiên Cẩm) đi lên từ khó khăn, khi tận dụng nguồn vốn vay của gia đình đầu tư phát triển kinh tế, đào ao thả cá, nuôi heo kết hợp với trồng cây ăn quả như măng cụt, lòn bon, sầu riêng, cam sành, tiêu… Khi có vốn, ông Kiều lập công ty, nghiên cứu, học hỏi cách sản xuất rượu Nấm Lim Xanh, Linh Chi, Ba kích, sâm Ngọc Linh. Mỗi năm, nguồn thu tổng hợp của cơ sở ông Kiều, sau trừ chi phí, lợi nhuận hơn 800 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương, trong đó chủ yếu là nữ hội viên cựu TNXP.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam chia sẻ, qua phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, trong lực lượng cựu TNXP Quảng Nam xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình trong thi đua lao động giỏi, công tác nghĩa tình đồng đội. Ngoài các điển hình nêu trên, có thể kể đến cựu TNXP Huỳnh Đức Diệp (xã Bình Định, Thăng Bình) là tấm gương sản xuất giỏi, một cán bộ hội năng nổ. Về tập thể, có thể kể đến Hội Cựu TNXP huyện Duy Xuyên với phong trào thi đua “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”; Hội Cựu TNXP huyện Hiệp Đức với công tác vận động hội viên sống vui sống khỏe, sống có ích, giúp nhau giảm nghèo...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những gương sáng thời bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO