Núi Thành cần chuẩn bị nhiều kịch bản bầu cử trong tình hình dịch bệnh

VINH ANH - HÀN GIANG 10/05/2021 14:12

(QNO) - Sáng nay 10.5, Đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử số 4 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBBC huyện Núi Thành về công tác triển khai chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử số 4 với huyện Núi Thành. Ảnh: ANH ĐOAN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ANH ĐOAN

Căn cứ Luật Bầu cử và thực tế địa phương, UBND cấp xã và các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn huyện Núi Thành đã thành lập 120 tổ bầu cử. UBND huyện phê duyệt 120 khu vực bỏ phiếu bầu cử; trong đó 2 khu vực bỏ phiếu là đơn vị quân đội và 118 tổ bầu cử ở thôn, khu dân cư các xã, thị trấn.

Trên cơ sở biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBBC huyện có Nghị quyết số 02 (ngày 26.4.2021) công bố danh sách 57 ứng cử viên ở 10 đơn vị bầu cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện.

Ông Nguyên Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Núi Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ANH ĐOAN
Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện Núi Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ANH ĐOAN

UBBC cấp xã đã có nghị quyết công bố danh sách 712 ứng cử viên ở 113 đơn vị bầu cử để bầu 426 đại biểu HĐND cấp xã. Đến ngày 3.5, tất cả khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên và danh sách cử tri.

Công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử được huyện Núi Thành quan tâm thực hiện đảm bảo. Đến nay, UBBC huyện và các xã chưa nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Kiến nghị với đoàn kiểm tra, UBBC huyện Núi Thành đề nghị UBBC tỉnh kịp thời phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện công tác bầu cử. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ, Sở Y tế và các ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo việc bầu cử, lập danh sách cử tri… tại khu vực cách ly do thực hiện phòng chống dịch Covid-19 ở Sư đoàn 315 trên địa bàn xã Tam Nghĩa.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: ANH ĐOAN
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung yêu cầu huyện Núi Thành vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa tổ chức tốt cuộc bầu cử. Ảnh: ANH ĐOAN

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, giám sát, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử, UBBC huyện Núi Thành cần quan tâm sâu sát hơn ở những địa bàn đặc thù, nhạy cảm.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, huyện cần tập trung thực hiện 2 mục tiêu kép: vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch vừa tổ chức tốt cuộc bầu cử. Dự lường các vấn đề phát sinh trong tình hình dịch bệnh để lên nhiều phương án, kịch bản chi tiết tổ chức bầu cử đảm bảo không để bị động, bất ngờ.

Huyện Núi Thành đang đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: ANH ĐOAN
Huyện Núi Thành đang đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử. Ảnh: ANH ĐOAN

Từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú ý việc trang trí, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại điểm bầu cử. Qua đó tạo khí thế hào hứng, thi đua sôi nổi trong toàn dân hướng về cuộc bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành cần chuẩn bị nhiều kịch bản bầu cử trong tình hình dịch bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO