Phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022

NGUYÊN ĐOAN 07/04/2022 08:47

(QNO) - Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XXII) vào chiều nay 6.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường quán triệt đến các đại biểu chuyên đề về công tác cán bộ. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XXII) chiều 6.4. Ảnh: N.Đ

Theo chương trình hội nghị, chiều nay Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường quán triệt chuyên đề về công tác cán bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh quán triệt chuyên đề về một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh vào cuối tháng 3 vừa qua.

Mở hướng phát triển mới

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, 12 nội dung quan trọng mà Quảng Nam kiến nghị với Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ tại cuộc làm việc vừa qua nhận được sự thống nhất cao. Thông báo kết luận về cuộc làm việc này sẽ chính thức phát hành vào tuần tới.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, Quảng Nam chỉ đề xuất những nội dung lớn, mang tầm chiến lược, không chỉ cho sự phát triển của tỉnh mà còn là sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và của cả nước. Quảng Nam không xin tiền, chỉ đề xuất cơ chế tháo gỡ những nút thắt, vướng mắc để phát triển.

“Nếu những nội dung kết luận của Thủ tướng được triển khai trên thực tế sẽ mở ra hướng phát triển rất mạnh mẽ cho Quảng Nam, kể từ nay cho đến năm 2050. Nội dung kết luận sẽ được đưa vào quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng vào cuối năm nay” - đồng chí Lê Trí Thanh chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin đến các đại biểu về kết quả cuộc làm việc, những kiến nghị của Quảng Nam với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Chính phủ vào cuối tháng 3.2022. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin về cuộc làm việc của Quảng Nam với Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 3.2022. Ảnh: N.Đ

Nêu ra 15 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Quảng Nam tập trung triển khai ngay kết luận của Thủ tướng, không để bị động, loay hoay. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định, có thông báo chung. Tất cả cùng nhau phối hợp thực hiện, đeo bám bộ ngành Trung ương để sớm đề ra được các chủ trương. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành tiến độ lập quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác trên địa bàn như quy hoạch vùng, huyện, quy hoạch phát triển các đô thị. Triển khai hiệu quả, thực chất công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, tăng cường đối thoại cung cấp thông tin, khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến và chia sẻ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chung tay xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển bền vững.

Phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị cấp ủy các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, lồng ghép quán triệt, phổ biến các nội dung chuyên đề được quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, chú trọng những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, nội dung liên quan, tác động trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, từ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, cần đánh giá đúng vấn đề, xây dựng giải pháp khả thi, cách làm hiệu quả, cụ thể hóa thành động lực, sức bật cho sự phát triển mới. Toàn tỉnh huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, tiềm năng, lợi thế; tranh thủ các nguồn lực, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành Trung ương để tập trung phát triển trên tất cả lĩnh vực, đưa quê hương Quảng Nam phát triển.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng Bằng khen cho 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021. Ảnh: N.Đ
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng Bằng khen 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021. Ảnh: N.Đ

Theo đồng chí Phan Việt Cường, việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung tại hội nghị lần này là tiền đề quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống.

Từng đồng chí trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị; kịp thời lãnh đạo, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động (bổ sung) đã được hội nghị thông qua. Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, vừa qua Quảng Nam tổ chức thành công lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương trên cả nước đánh giá cao, tạo được niềm tin, động lực, phấn khởi to lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Thông qua chuỗi sự kiện và hoạt động lần này là cơ hội lớn để tỉnh giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Quảng Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế, hứa hẹn bước chuyển mình trong công cuộc phục hồi và phát triển du lịch hậu Covid-19.

“Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quyết liệt hơn nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy đã đề ra” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 đã thông qua nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thông qua Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO