Phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới

ALĂNG NGƯỚC 16/05/2021 10:38

(QNO) - Chiều qua 15.5, nhân chuyến công tác kiểm tra bầu cử sớm tại xã La Dêê (Nam Giang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, làm việc và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ, động viên cán bộ chiến sĩ biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới, phòng chống dịch và chuẩn bị bầu cử sớm tại vùng biên. Đồng thời nhấn mạnh, không chỉ là lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang còn là “người đồng hành” cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống.

“Tôi đã đi đến nhiều chốt kiểm soát biên phòng bảo vệ biên giới, rất cảm kích trước tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ. Các đồng chí vừa làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn người dân vượt biên trái phép. Có nhiều đồng chí gác lại việc riêng để làm nhiệm vụ chung. Đó là tinh thần thép của người chiến sĩ cách mạng, rất đáng biểu dương, khen ngợi” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: Đ.N
Đồng chí Lê Văn Dũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: Đ.N

Báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho thấy, thời gian qua, đơn vị luôn làm tốt công tác bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là tham gia tuyên truyền, tham mưu nhiều văn bản cho cuộc bầu cử sớm được diễn ra một cách chu đáo. An ninh biên giới được giữ vững, nhiều chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra điểm chốt kiểm soát. Người dân tin tưởng vào lực lượng biên phòng, cùng tham gia, đóng góp công sức cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ biên giới; xây dựng khu vực phòng thủ an toàn, đường biên vững chắc; giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hòa bình và phát triển với nước bạn Lào; cùng giúp sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Đồng chí Lê Văn Dũng động viên 2 “con nuôi biên phòng” tiếp tục nỗ lực trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội, đất nước. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng động viên 2 học sinh là con nuôi của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: A.N

Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang; trao quà động viên, khuyến khích 2 “con nuôi đồn biên phòng” vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập.

Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO