Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm việc với lãnh đạo xã Quế Phú và thị trấn Hương An

NGUYỄN SỰ 05/04/2022 14:16

(QNO) - Sáng nay 5.4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng có cuộc làm việc với lãnh đạo xã Quế Phú và thị trấn Hương An (Quế Sơn) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương thời gian qua. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, lãnh đạo huyện Quế Sơn và đại diện các sở, ban ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: VĂN SỰ
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: VĂN SỰ

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Lê Quang Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Quế Phú cho biết, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn bởi thiên tai và giá cả thị trường biến động mạnh nhưng thời gian qua lĩnh vực kinh tế của địa phương vẫn chuyển biến tích cực.

Ông Lê Quang Khánh – Bí thư Đảng ủy xã Quế Phú thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và nêu một số kiến nghị. Ảnh: VĂN SỰ
Ông Lê Quang Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Quế Phú thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và nêu một số kiến nghị. Ảnh: VĂN SỰ

Theo ông Lê Quang Khánh, năm 2021 tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của Quế Phú đạt 652 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,2 triệu đồng/năm.

Năm 2021, Quế Phú có 8/8 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa và hơn 98,6% số hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hiện nay, toàn xã còn 30 hộ nghèo theo chuẩn mới (tất cả đều thuộc đối tượng bảo trợ xã hội), chiếm tỷ lệ 0,94%; số hộ cận nghèo là 42 hộ, chiếm 1,31%.

Mô hình liên kết sản xuất lúa giống hàng hóa ở xã Quế Phú cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: VĂN SỰ
Mô hình liên kết sản xuất lúa giống hàng hóa ở xã Quế Phú cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: VĂN SỰ

Trong khi đó, ông Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương An thông tin, năm 2021 tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của địa phương đạt 1.211,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 56,8 tỷ đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 956,2 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ đạt 198,6 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 của Hương An đạt hơn 12,6 tỷ đồng. Hiện thị trấn còn 39 hộ nghèo (1,45%) và 69 hộ cận nghèo (2,57%).

[CLIP]: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm việc với lãnh đạo xã Quế Phú và thị trấn Hương An:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành quả đạt được của cán bộ, nhân dân xã Quế Phú và thị trấn Hương An trong việc phát triển kinh tế - xã hội những năm qua.

Đồng thời, đề nghị 2 địa phương thời gian tới cần tập trung củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; chú trọng công tác phát triển đảng viên và đặc biệt quan tâm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: VĂN SỰ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: VĂN SỰ

Đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý, lãnh đạo xã Quế Phú và thị trấn Hương An cần quan tâm hỗ trợ nhân dân phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế để nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần giảm mạnh số hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban ngành tích cực hỗ trợ xã Quế Phú và thị trấn Hương An sớm tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tế.

Diện mạo thị trấn Hương An ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ
Diện mạo thị trấn Hương An ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ

Trong đó, chú ý việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Hương An; sớm giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư đối với các hộ dân ở tổ dân phố Hương Yên và Yên Lư của thị trấn Hương An; việc xây dựng đường dẫn vào cầu Trà Đình 2 và hệ thống nước sạch ở xã Quế Phú...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm việc với lãnh đạo xã Quế Phú và thị trấn Hương An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO